Cấp phát gần 1.000 tấn gạo của Ủy ban châu Âu cho người dân bị thiên tai

Thứ ba, 02/02/2010 19:15

 

 Cấp phát gạo tới tận tay bà con nhân dân 
Ảnh: Hội CTĐ Việt Nam

(ĐCSVN) - Nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ phục hồi sau bão số 9 và 11” trị giá gần 20 tỷ đồng do Ủy ban Châu Âu (ECHO) tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Pháp, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai cấp phát 987,030 tấn gạo cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai ở 78 xã thuộc 15 huyện của 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để giúp bà con có nguồn lương thực đảm bảo trong dịp Tết.

Cụ thể: Kon Tum 84 tấn, Gia Lai 41.985 tấn, Bình Định 283,485 tấn, Quảng Ngãi 388,530 tấn, Phú Yên 189,030 tấn. Số gạo này được cấp phát theo định mức, hộ gia đình có từ 1-3 nhân khẩu được cấp 15kg/tháng, hộ gia đình có từ 4-6 nhân khẩu được cấp 30kg/tháng.

Việc cấp phát gạo đến tận tay người dân vùng thiên tai được tiến hành công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, nhu cầu của người dân, có sự bình bầu, xét chọn đối tượng thông qua họp dân tại thôn, bản; gạo trước khi phát đến tay người dân đều được mở ra kiểm tra chất lượng với sự chứng kiến của đông đảo bà con được nhận hỗ trợ dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội Chữ thập đỏ Pháp và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ cấp Trung ương đến cấp xã.

Trước đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã tiến hành hỗ trợ 4.000 tấm bạt nhựa và 4.000 thùng hàng gia đình cho người dân các tỉnh nói trên.

Sau Tết nguyên Đán, Trung ương Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ 54 tấn hạt giống, 90 tấn phân bón và 200 con bò giúp người dân trồng trọt, chăn nuôi phát triển sản xuất phục hồi sau bão.

Đây là dự án mang tính phục hồi, hỗ trợ sinh kế tiếp theo Dự án cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do bão số 9/2009 tại Quảng Ngãi, Bình Định, Gia lai, Kon Tum, tổng số tiền là 13,5 tỷ đồng cũng do ECHO tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Pháp./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực