“Cây mùa xuân” đem Tết cho người nghèo

Thứ ba, 09/02/2010 10:22

Tỉnh An Giang thành lập quỹ “Cây mùa xuân” chăm lo Tết cho 30 ngàn hộ nghèo và cận nghèo. Đến giáp Tết Canh Dần, quỹ đã quyên góp được 3,413 tỷ đồng và gần 10 tấn gạo. Riêng quỹ của thành phố Long Xuyên đạt gần 1,139 tỷ đồng. Cùng với quỹ "Cây mùa xuân", tỉnh dành ngân sách 1,1 tỷ đồng chăm lo cho hộ nghèo.

Các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh còn trích quỹ phúc lợi trao tặng hàng ngàn suất quà như Cty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang triển khai chương trình vui Tết cùng nông dân với 80.000 suất quà cho nông dân cả nước, trong đó tỉnh An Giang 8.000 suất; Doanh nghiệp kinh doanh vàng đá quí Kim Hương (Long Xuyên) trao tặng 14.000 suất cùng 4 tấn gạo; Công ty Sổ xố kiến thiết An Giang trao tặng 1.100 suất quà; Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh 437 suất; doanh nghiệp xuất khẩu gạo Kim Thanh (huyện Phú Tân) tặng 200 suất…

Phấn khởi nhất đối với hộ nghèo tỉnh An Giang là nhiều công ty, doanh nghiệp từ nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị tích cực triển khai nhiều chương trình “Mái ấm công đoàn” (Liên đoàn Lao động) 109 căn nhà, "Nhà tình bạn” (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) với 171 căn, Chương trình “Nhà ở cho người nghèo” (Công ty sổ số kiến thiết) 415 căn, nhà đại đoàn kết (UBMTTQ tỉnh An Giang) đã kịp bàn giao nhà cho gần 500 hộ đón Tết. So với những năm trước, suất quà tăng gấp đôi gấp ba lần từ 50.000 đồng (năm 2009) lên 200.000 đồng/suất, giá trị căn nhà xây mới tăng lên 15 triệu - 20 triệu đồng/căn, cao hơn 8 triệu - 10 triệu đồng/căn so năm trước. Nhiều gia đình được nhận nhà và quà Tết rất phấn khởi, bà Nguyễn Kim Ba ở phường Bình Đức (thành phố Long Xuyên) bày tỏ “Đây là Tết mà tôi vui nhất, có nhà mới, từ nay không còn lo sợ mỗi khi mùa mưa về”.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều đoàn đến tận hộ gia đình chúc Tết, thăm hỏi, động viên các hộ nghèo trong năm mới 2010. Với sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo tỉnh và toàn xã hội, Tết này 100% hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh An Giang đón Tết trong không khí ấm áp, đầm ấm tình người, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam “Vui xuân không quên người nghèo khó"./. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực