Chủ động ứng phó sạt lở, lũ lụt trước mùa mưa bão ở miền núi Quảng Nam

Thứ ba, 01/06/2021 17:24
(ĐCSVN) - Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động, luyện tập kịch bản ứng phó các tình huống; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ trang bị, phương tiện, lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão tới đây.
 Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khảo sát tại các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Ngày 1/6, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, khảo sát địa hình có nguy cơ sạt lở, lũ lụt trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Phước Sơn là một trong những địa phương trọng điểm về sạt lở đất, lũ ống lũ quét của tỉnh Quảng Nam. Địa phương này hiện có hơn 1.153 km2 diện tích tự nhiên, trong đó đồi núi chiếm hơn 95% tổng diện tích; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 68,5%; địa phương có địa bàn nằm trên triền Đông của dãy Trường Sơn và bị chia cắt mạnh bởi nhiều núi cao và sông sâu, độ dốc lớn. 

Đặc biệt, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 vào cuối năm 2020 đã làm sạt lở núi tại Phước Sơn khá nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, trong đó có nhiều người chết và mất tích, 290 nhà bị hư hại, 5 tuyến đường có tổng chiều dài hơn 80km bị sạt lở nghiêm trọng và nhiều công trình hình hạ tầng, công trình dân sinh bị hư hại nặng….

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn thường xuất hiện mưa dông vào buổi chiều, đường sá đi lại còn gặp nhiều khó khăn.

 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà các em nhỏ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại một số xã khó khăn của huyện Phước Sơn.

Trước đó, qua kiểm tra thực tế tại các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc; đồng thời qua nghe lãnh đạo chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Phước Sơn báo cáo tình hình, địa bàn, dân cư; phương án cơ động lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là vị trí đậu máy bay trực thăng, tập kết hàng cứu trợ… Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động, luyện tập các kịch bản ứng phó các tình huống; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ trang bị, phương tiện, lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, sơ tán Nhân dân; rà soát vị trí nguy cơ sạt lở cao, chủ động phương án khắc phục các "túi nước" nhằm ngăn ngừa lũ ống, lũ quét và di chuyển dân cư đến nơi an toàn. 

Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh: “Địa phương cần chú trọng quy hoạch bãi đậu trực thăng, cung cấp đầy đủ thông tin, vị trí, tọa độ tập kết hàng cứu trợ, đường hướng vận chuyển hàng hóa đến với bà con nhanh nhất, thuận lợi nhất”.

Đồng thời, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo, qua đợt khảo sát và nắm bắt tình hình lần này, Quân khu sẽ tiếp thu, trên cơ sở đó nghiên cứu vận chuyển và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, các cháu học sinh trường dân tộc nội trú xã Phước Lộc do đường sá đi lại còn nhiều khó khăn trong đợt mưa bão sắp tới và có hướng hỗ trợ lâu dài.

Dịp này, Đoàn công tác Quân khu 5 đã tặng nhiều phần quà cho các cháu học sinh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại một số xã khó khăn của huyện Phước Sơn./.

Tin, ảnh: Đình Tăng - Quang Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực