Chuyến bay thứ ba từ Romania đưa công dân Việt Nam từ Ukraine sơ tán về nước

Thứ năm, 17/03/2022 14:33
(ĐCSVN) - Đây có thể coi là chuyến bay vét đưa công dân Việt Nam từ Ukraine sơ tán sang Romania về Việt Nam. Hầu hết số bà con đã lưu trú dài ngày tại Romania vượt quá thời gian mà chính quyền Romania quy định.
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tận tình hướng dẫn bà con 

Chuyến bay mang số hiệu VN88 của hãng hàng không Vietnam Airlines (được Chính phủ đồng ý tổ chức với sự tài trợ của Tập đoàn Sun Group) cất cánh lúc 18h (giờ địa phương) ngày 16/3 từ sân bay Henri Coandă, Bucharest, Romania chở 219 công dân Việt Nam và các thành viên gia đình. Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 8h20 ngày 17/3.

Đây có thể coi là chuyến bay vét đưa công dân Việt Nam từ Ukraine sơ tán sang Romania về Việt Nam. Hầu hết số bà con đã lưu trú dài ngày tại Romania vượt quá thời gian mà chính quyền Romania quy định.

Sau chuyến bay đầu tiên, nhờ có cuộc điện đàm của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao Romania Bogdan Aurescu ngày 7/3 về việc hỗ trợ công tác bảo hộ công dân, phía bạn đã cho phép bà còn ở lại thêm chờ chuyến bay về nước, tiếp tục hỗ trợ ăn ở, chăm sóc sức khỏe…

Thủ tục check-in trước khi lên máy bay 

Trước khi giờ máy bay cất cánh thay mặt bà con được về trên chuyến ba, Chị Nguyễn Ngọc Thư sống ở Odessa chia sẻ: “Xin chân thành cảm ơn các anh chị trong Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Romania, tình nguyện viên cũng như nhân dân Romania đã giúp đỡ bà con Việt Nam chạy tị nạn từ Ukraina sang Romania. Giúp bà con làm giấy tờ, đưa đón đoàn ra sân bay, bữa cơm tình nghĩa, làm phiên dịch viên, đưa đi khám bệnh, lo từ bữa ăn đến chỗ nghỉ...Bà con ở nơi đất khách cũng không thấy lạc lõng vì có Đại sứ quán Việt Nam tại Romania quan tâm hết mức, lo lắng giải quyết mọi vấn đề”.

Trong mấy ngày gần đây số lượng bà con từ Ukraine và Moldova sang Romania giảm dần. Sau 2 chuyến bay trước, cùng một số đã đi sang nước thứ 3, số lượng người còn tồn đọng lại không nhiều. Tuy nhiên hiện vẫn còn khả năng có người có ý định ở lại để tìm cách quay trở lại Ukraine hoặc đi các nước châu Âu lân cận.

Đại sứ quán Việt Nam tại Romania vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin và hỗ trợ bà con ta từ Ukraine sang Romania lánh nạn trong thời gian tới./.

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực