Cứu hộ kịp thời thuyền viên bị bệnh khi đang đánh bắt trên biển

Thứ ba, 25/10/2016 14:47
(ĐCSVN) – Ngay sau khi nhận được tin báo thuyền viên trên tàu cá ĐNa 90484 TS bị đau nặng cần được cứu trợ khẩn cấp, sáng sớm 25/10, tàu SAR 412 của Trung tâm cứu hộ hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng đã khẩn cấp lên đường đi cứu nạn.

Tàu SAR 412 lên đường đi cứu nạn

Trước đó, hồi 07h45 ngày 25/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) tại Đà Nẵng nhận được thông tin: Tàu ĐNa 90484 TS do ông Nguyễn Tứ Hải (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận  Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm chủ, khi đang hành nghề trên biển thì thuyền viên Trần Chánh Sâm (sinh năm 1976, quê quán xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bị đau dữ dội ở vùng hông trái, đau quặn từng cơn từ lúc 15h00 ngày 24/10/2016; sức khỏe yếu, tím tái. Vị trí tàu 16044'N - 108027'E. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Đồng thời báo cáo và được Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đồng ý đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Lúc 10h40 ngày 25/10, tàu SAR 412 đã rời Đà Nẵng lên đường đi cứu hộ.

Đến 12h15 cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90198 TS và tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để bác sỹ cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sỹ, bệnh nhân bị đau nhiều vùng hông trái, theo dõi đại tràng co thắt.

Đồng thời, tàu SAR412 cũng đã chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng, dự kiến đến chiều 25/10 tàu này sẽ về đến Đà Nẵng để đưa thuyền viên bị bệnh vào cấp cứu tại bệnh viện.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực