Đã tìm thấy thi thể thứ 4 tại Rào Trăng 3

Thứ bảy, 24/10/2020 12:30
(ĐCSVN) – Đến 15h ngày 23/10, các lực lường tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thứ 4 ở bờ suối, cách vị trí nạn nhân vừa tìm thấy trước đó 8m. Hiện thi thể này được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra ngoài để làm thủ tục xác định danh tính, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình mai táng.

Tìm thấy thi thể thứ 3 ở Thủy điện Rào Trăng 3

Nỗ lực mở đường vào Rào Trăng 3 để tìm kiếm người mất tích

Nổ mìn phá đá nặng 20 tấn, quyết thông đường lên Rào Trăng 3

Danh tính các công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Mưa lớn, xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây khó khăn cho việc tìm kiếm tại Rào Trăng 3

 Lực lượng tìm kiếm cứu hộ đưa các thi thể vừa tìm kiếm được ra khu vực tập kết chuyển về TP Huế (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp).

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận vào sáng 24/10; đồng thời dẫn báo cáo từ Ban chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 cho hay, trong ngày hôm qua (23/10), tranh thủ thời tiết thuận lợi, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện phối hợp triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Đến 15h chiều cùng ngày, đã tìm thấy thi thể thứ 4 ở bờ suối, cách vị trí nạn nhân vừa tìm thấy trước đó 8m. Hiện thi thể này được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra ngoài để làm thủ tục xác định danh tính, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình mai táng.

Theo dự kiến trong sáng nay (2410), thi thể 1 nạn nhân khác cũng đã được chuyển theo tuyến đường thủy đưa về khu vực ngã ba Trại, thuộc xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. 

Như vậy đến nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân trong tổng số 17 cán bộ, công nhân đã mất tích do sạt lở đất đá ở thủy điện Rào Trăng 3, các lực lượng vẫn đang tích cực triển khai mọi phương án để tìm thấy các nạn nhân còn lại một cách sớm nhất. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, đến cuối ngày 23/10 đã thông được tuyến đường 71 từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3. Đây là thuận lợi lớn để các lực lượng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, hiện trường tìm kiếm rất rộng lớn, địa hình hiểm trở, mưa xuống sẽ tiếp tục có nguy cơ cao gây sạt lở gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các lực lượng phải hạ quyết tâm tranh thủ thời gian tạnh ráo, nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm, sớm tìm thấy các nạn nhân khác đưa về. Nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cứu nạn. Đảm bảo phương tiện, thông tin liên lạc, hậu cần, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực