Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô lần thứ VIII

Thứ ba, 05/04/2022 16:24
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2022, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Đồng hành cùng dân tộc”, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”  lần thứ VIII. (Ảnh: Bùi An)

Sáng 5/4, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội nhằm tập trung phân tích những ưu, khuyết điểm của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Thủ đô giai đoạn 2017 - 2022; đánh giá hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố Hà Nội với phương châm “Đồng hành cùng dân tộc” theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội sẽ bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phù hợp với đặc điểm tình hình đồng bào Công giáo trên địa bàn Thủ đô.

Đại hội sẽ bàn thảo để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Đồng hành cùng dân tộc”, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Về công tác nhân sự tham gia ủy viên và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, bên cạnh yêu cầu đảm bảo các tiêu chuẩn: Có tinh thần yêu nước sâu sắc, là người Công giáo tiêu biểu có uy tín, năng lực và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, nhân sự cần được trẻ hóa về tuổi, có tính kế thừa và phát triển, đồng thời có cơ cấu hợp lý, gồm: Linh mục, tu sĩ; đại diện Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã; giáo dân tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức…

Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2022.  Để thiết thực thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng sự kiện này, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội  sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội về ý nghĩa Đại hội; cố vũ, động viên đồng bào Công giáo phát huy truyền thống “Đồng hành cùng dân tộc”  và đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, đẩy  mạnh thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”./.

Bùi An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực