Đắk Lắk: Thêm gần 200 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu có điện đón Tết Nguyên đán Canh Dần

Thứ sáu, 05/02/2010 10:40

  
                Ảnh minh hoạ: Internet 

Đắk Lắk đã có thêm gần 200 thôn, buôn, với 10.238 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa có điện lưới quốc gia để đón Tết cổ truyền của dân tộc. Như vậy, đến nay, gần 100% số xã, với trên 94% số hộ đồng bào các dân tộc của tỉnh đã được sử dụng điện lưới quốc gia phục vụ tốt yêu cầu sản xuất và sinh hoạt, tăng 4% so cùng kỳ năm 2009.

Trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để phát triển hệ thống lưới điện từ thành thị đến các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ riêng dự án cấp điện cho các thôn, buôn đồng bào dân tộc chưa có điện của 15 huyện, thị xã, ven thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện từ tháng 2 năm 2008 đến nay đã được đầu tư trên 411 tỷ đồng. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa được thụ hưởng các chương trình 168 của Chính phủ, dự án cấp điện cho các thôn, buôn chưa có điện đều được tỉnh lắp đặt công tơ, hệ thống điện, ổ cắm điện, hai bóng đèn trong nhà miễn phí.

Đắk Lắk đã xây dựng được trên 3.087 km đường dây trung thế, 3.103 km đường dây hạ thế, với 16 trạm biến áp trung gian, 2.263 trạm biến áp phụ tải..., phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn./. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực