Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục ủng hộ chống dịch COVID-19

Thứ ba, 14/09/2021 15:25
(ĐCSVN) - Hưởng ứng lễ phát động, mỗi cán bộ, công chức, người lao động Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ là hơn 60 triệu đồng. Nguồn kinh phí vận động sẽ được sử dụng hiệu quả, minh bạch, đúng quy định, ưu tiên mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19…
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại lễ phát động

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp tục tổ chức đợt vận động quyên góp “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, sáng 14/9, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Đảng ủy Khối ủng hộ.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối đã tham dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới tiếp tục phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của biến chủng mới có tốc độ lây nhiễm rất nhanh, quy mô phát tán rộng. Trung ương Đảng, Chính phủ đã đề ra phương châm “Vaccine+5K” và ứng dụng công nghệ rộng rãi, chặt chẽ để đạt được mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong đó giải pháp sớm tiêm vaccine miễn phí (và duy trì hằng năm) cho toàn dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng là giải pháp mang tính chiến lược, có tính quyết định để nước ta thoát khỏi đại dịch.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới tiếp tục phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của biến chủng mới có tốc độ lây nhiễm rất nhanh, quy mô phát tán rộng. Trung ương Đảng, Chính phủ đã đề ra phương châm “Vaccine+5K” và ứng dụng công nghệ rộng rãi, chặt chẽ để đạt được mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong đó giải pháp sớm tiêm vaccine miễn phí (và duy trì hằng năm) cho toàn dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng là giải pháp mang tính chiến lược, có tính quyết định để nước ta thoát khỏi đại dịch.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chia sẻ, lễ phát động tiếp tục quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức phòng, chống đợt dịch lần thứ tư, nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực xã hội chia sẻ cùng Nhà nước cho công tác phòng, chống dịch và chiến lược tiêm vắc-xin diện rộng trên toàn quốc.

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Huỳnh Tấn Việt kêu gọi các cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối với truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, với tình cảm, trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực tham gia vận động, quyên góp, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 để góp thêm nguồn lực chung tay cùng nhân dân và cả nước tăng cường các biện pháp chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Hưởng ứng Lễ phát động, mỗi cán bộ, công chức, người lao động Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ là hơn 60 triệu đồng.

Nguồn kinh phí vận động sẽ được sử dụng hiệu quả, minh bạch, đúng quy định, ưu tiên mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và những người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tích cực đi đầu trong việc tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, san sẻ yêu thương, góp công, góp sức cùng với cả nước nỗ lực phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Tiểu Ban vận động và huy động xã hội, đồng chí bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân đã san sẻ yêu thương, góp công, góp sức cùng với cả nước nỗ lực phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội./.

 

 

Tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực