Đóng góp sức trẻ vào sự phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông của đất nước

Thứ năm, 16/06/2022 20:46
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác Đoàn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn và màu sắc thanh niên. 5 năm qua, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện được 1016 công trình phần việc thanh niên các cấp; 2403 đề tài, sáng kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhiều công trình, sáng tạo bình chọn 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Ngày 16/6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) khóa XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của 145 đoàn viên ưu tú đại diện cho 4.390 đoàn viên thanh niên toàn Tập đoàn.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khóa XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Hoàng Tiến Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn khóa XXII tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên khóa XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã bầu ra 9 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã nêu rất rõ dấu ấn chặng đường 5 năm qua, cùng với sự phát triển của Tập đoàn, tuổi trẻ VNPT đã thực sự đổi mới mạnh mẽ, phát triển toàn diện, gắn kết khăng khít với nhiệm vụ chính trị - chuyên môn, bên cạnh đó các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng luôn được Đoàn Thanh niên Tập đoàn quan tâm, triển khai tại các địa phương trên cả nước.

Nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, nhưng với tinh thần xung kích, sáng tạo, luôn thích ứng với mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở VNPT thường xuyên được đổi mới phù hợp với tình thực tế.

Trong nhiệm kỳ qua, với chủ đề “Tuổi trẻ VNPT xung kích, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thành công chiến lược VNPT4.0, đóng góp sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết vào công cuộc chuyển đổi số cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước”, hoạt động công tác đoàn của Đoàn VNPT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn và màu sắc thanh niên.

Cụ thể, 5 năm qua, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện được 1016 công trình phần việc thanh niên các cấp; 2403 đề tài, sáng kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; 6664 ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng Thanh niên Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, sản phẩm tiêu biểu có sự góp sức của Tuổi trẻ VNPT được Trung ương Đoàn và Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương vinh danh: Chương trình “Thank you, Việt Nam” đã được Trung ương đoàn bình chọn là 1 trong 12 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước năm 2021; sản phẩm “Nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - ONE Dx” đã được Trung ương Đoàn bình chọn là 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Đoàn Thanh niên VNPT đón nhận Cờ đơn chị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đáng chú ý là 2 công trình đã được công nhận là công trình tiêu biểu cấp toàn quốc trong tổng số 35 công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” của Trung ương đoàn gồm công trình “Ứng dụng Thanh niên Việt Nam” và “Tuổi trẻ VNPT xung kích đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Ngoài ra, tuổi trẻ VNPT đã có 11 sản phẩm được tuyên dương tại Lễ trao Giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển Doanh nghiệp do Đoàn Khối tổ chức và 02 sản phẩm được tuyên dương tại Ngày hội Tuổi trẻ Sáng tạo toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. Tiểu biểu, ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” là trọng tâm gắn liền với việc chuyển đổi số Trung ương Đoàn trong công tác điều hành, quản lý đoàn viên, truyền thông tới hơn 23 triệu đoàn viên thanh niên trên cả nước.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động đồng hành với chuyên môn, xung kích trong hoạt động sản xuất kinh doanh như chuỗi chương trình “Tuổi trẻ VNPT vì khách hàng thân yêu”; Đại sứ truyền thông VNPT; VNPT Trợ thủ Ong vàng; Thankyou, Việt Nam!; Chương trình “tạo nguồn nhân sự quản lý trẻ”; phong trào Tình nguyện đảm bảo an toàn thông tin các ngày Lễ, Tết…..

Cùng với hoạt động chuyên môn, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, các cơ sở Đoàn trong Tập đoàn VNPT đã vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, kết quả đã thu được hơn 4.200 đơn vị máu.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VNPT khóa XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong nhiệm kỳ, Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã giới thiệu 1.057 Đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét, kết nạp, trong đó đã có 541 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã vinh dự 5 năm liền được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên và năm 2020 đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 3 năm liền khối cơ quan doanh nghiệp và rất nhiều danh hiệu thi đua khác.

Với khẩu hiệu “ Tuổi trẻ VNPT xung kích, sáng tạo, hành động, hiệu quả”, thực hiện mục tiêu “Tăng cường giáo dục chính trị tư tương; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ  VNPT trong công cuộc chuyển đổi số cùng sự phát triển bền vững của Tập đoàn và đất nước”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn thanh niên Tập đoàn hứa hẹn sẽ phát huy hơn nữa tính tiên phong xung kích đi đầu, khẳng định vai trò là người bạn đồng hành của Đoàn viên thanh niên, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tập đoàn. Đồng thời, góp sức trẻ, góp tài năng, góp sự nhiệt huyết đưa con tàu VNPT “thần tốc” tiến thẳng vào kỷ nguyên số.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đảm nhận thực hiện ít nhất hơn 100 công trình thanh niên các cấp; 2.500 sáng kiến, công trình nghiên cứu trong học tập, kinh doanh dịch vụ, lao động sản xuất. Đẩy mạnh các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ, tặng quà 1.000 gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá an sinh xã hội 12 tỉ đồng; vận động, tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hi vọng” hàng năm và hiến được 4.500 đơn vị máu; giới thiệu được 700 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu 60% các đồng chí được kết nạp trong độ tuổi Đoàn viên.../.

 

Tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực