Đồng Nai: Bắt giữ hàng chục đối tượng đua xe trái phép

Chủ nhật, 12/04/2020 15:22
(ĐCSVN) - Ngày 12/4, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã lập hồ sơ xử lý một nhóm gồm hàng chục đối tượng tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đường 2A, thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa II (TP.Biên Hòa).

Các đối tượng đua xe trái phép bị bắt giữ (Ảnh: Công an TP.Biên Hòa)

Theo đó, vào khoảng 3h cùng ngày, qua công tác tuần tra, nắm tình hình, các tổ tuần tra của Công an TP.Biên Hòa phát hiện có nhiều đối tượng thanh, thiếu niên hướng từ cầu Đồng Nai về khu vực Khu công nghiệp Biên Hòa II. Nhận định các đối tượng có dấu hiệu tụ tập đua xe, Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo các tổ tuần tra nhanh chóng triển khai lực lượng vây ráp để ngăn chặn. Khi đến khu vực tuyến đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, lực lượng tuần tra phát hiện có khoảng 100 đối tượng đã tụ tập tại đây để chuẩn bị đua xe nên đã bố trí chốt chặn.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra đã nhanh chóng khống chế được 24 đối tượng, thu giữ 16 xe máy các loại để đưa về trụ sở công an làm rõ.

Theo Công an TP.Biên Hòa, bên cạnh các đối tượng tụ tập tại đây để đua xe, còn có rất nhiều đối tượng khác đi theo để cổ vũ. Ngoài hành vi đua xe trái phép, các đối tượng cũng bất chấp quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc dư luận. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Cũng liên quan đến việc đua xe trên quốc lộ 51, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai, ngày 12/4, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ xảy ra trên tuyến quốc lộ 51, khiến một cảnh sát cơ động bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 11/4, tổ tuần tra Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 51. Khi đến km 14 (thuộc địa bàn phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) đã phát hiện một nhóm gần 100 thanh niên đi trên khoảng 60 xe máy đang lạng lách, đánh võng với tốc độ cao. Thấy các đối tượng có dấu hiệu đua xe, gây rối trật tự công cộng, tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, các đối tượng trong nhóm đua xe không chấp hành hiệu lệnh, mà còn tiếp tục phóng xe bỏ chạy. Lúc này đối tượng điều khiển xe mang biển số 83P3- 86.355 đã tăng ga tông thẳng xe vào tổ công tác khiến đồng chí Phan Đức Mạnh (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Lực lượng tuần tra ngay sau đó cũng đã khống chế, bắt giữ đối tượng trên. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng tông xe vào đồng chí Mạnh là Nguyễn Hoàng Khánh (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đỗ Khải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực