Đồng Tháp: Kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thứ năm, 29/07/2021 17:19
(ĐCSVN) - Với tinh thần chủ động, khẩn trương rà soát các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh COVID-19, thời gian qua các cấp, các ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp đã đưa các gói hỗ trợ an sinh xã hội đến với người dân kịp thời, chính xác.
 Các địa phương đã kịp thời hỗ trợ cho hộ bán vé số ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
(Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tính đến hết ngày 27/7, hơn 109.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã nhận hỗ trợ gạo, tổng kinh phí hỗ trợ trên 24,5 tỷ đồng; trên 9.800 người người bán vé số nhận hỗ trợ 1.500.000 đồng/mỗi người, với tổng kinh phí hơn 14,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chi hỗ trợ đối với 23 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, với tổng số tiền là trên 90 triệu đồng; 5.572 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 nhận được hỗ trợ theo Quyết định 964 của UBND tỉnh, với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người, tổng số tiền hỗ trợ hơn 8,3 tỷ đồng, đạt 15,84%.

Trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, một trong những yêu cầu của lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp là phải đảm bảo các giải pháp để hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thời gian qua bên cạnh việc tiếp nhận thông tin phản ánh về dịch bệnh COVID-19 qua hệ thống tổng đài của tỉnh, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như: Trao gạo và các thực phẩm thiết yếu; các tổ chức chính trị xã hội tại các địa phương đã kích hoạt tổ chức các đội hình hỗ trợ cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân, không để kênh tiếp cận các nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân bị đứt gãy…/.

An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực