Đưa 742 công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh về quê bằng tàu hoả

Thứ bảy, 24/07/2021 11:15
(ĐCSVN) – Chuyến tàu SE 14 khởi hành vào ngày 24/7/2021 tại Ga Sài Gòn đưa 742 công dân Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương.
Ảnh minh họa: vov.vn

Chuyến tàu đưa 742 công dân Hà Tĩnh về địa phương nằm trong kế  hoạch của tỉnh Hà Tĩnh về việc đón công dân Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Theo đó, số lượng công dân có nguyện vọng trở về địa phương trên chuyến tàu SE 14 khởi hành vào ngày 24/7/2021 tại Ga Sài Gòn là 742 người, trong đó có 59 trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. Cụ thể ở các các huyện, thị xã gồm: Cẩm Xuyên (91 người), Thạch Hà (93 người), Can Lộc (82 người), Lộc Hà (55 người), Nghi Xuân (48 người), Đức Thọ (88 người), Hương Sơn (86 người), Hương Khê (73 người), Vũ Quang (15 người), Kỳ Anh (20 người), thị xã Kỳ Anh (21 người), thị xã Hồng Lĩnh (20 người), thành phố Hà Tĩnh (50 người).

Để việc đón công dân Hà Tĩnh trở về quê đảm bảo khoa học và tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, các sở, ngành, địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ bà con di chuyển từ nơi ở đến Ga tàu Sài Gòn để kịp lên tàu theo đúng thời gian quy định; phối hợp kiểm soát, đối chiếu thông tin công dân lên tàu với danh sách được phê duyệt; xây dựng phương án và tổ chức cách ly tập trung sau khi công dân trở về địa phương; tổ chức test nhanh kháng nguyên; xét nghiệm vi rút COVID-19; xây dựng kịch bản xử lý khi có trường hợp công dân bị nhiễm vi rút COVID-19.../.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực