Đưa ĐHQG TP Hồ Chí Minh trở thành trụ cột của Khu đô thị sáng tạo

Thứ ba, 17/05/2022 15:24
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, thành phố (TP) mong muốn Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh sẽ được đầu tư, phát triển trở thành 1 trong 5 trụ cột của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, trở thành khu vực động lực mới của TP sắp tới.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc với ĐHQG TP Hồ Chí Minh về kết quả hoạt động hợp tác giữa UBND TP và ĐHQG TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, chiều 16/5.  

Theo báo cáo của ĐHQG TP Hồ Chí Minh, hiện quy mô đào tạo của ĐHQG TP Hồ Chí Minh là hơn 82.000 sinh viên đại học, hơn 8.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho biết, ĐHQG TP Hồ Chí Minh luôn mong muốn đồng hành, chia sẻ nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó, ĐHQG  TP Hồ Chí Minh sẽ tham gia cùng TP thực hiện chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số với mục tiêu đưa ĐHQG  TP Hồ Chí Minh sớm trở thành hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP 

Để thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ sự phát triển của TP Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Hải Quân đề nghị TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế tài chính để đặt hàng ĐHQG TP Hồ Chí Minh thực hiện chiến lược và các đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, quản lý đô thị... ĐHQG TP Hồ Chí Minh mong muốn TP hỗ trợ phát triển hạ tầng khu đô thị đại học. Cùng với đó là đầu tư hoặc kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (R&D), Trung tâm dữ liệu, Khu dịch vụ sinh viên, Khu thể thao phức hợp... tại ĐHQG TP Hồ Chí Minh trên diện tích đất sạch đã được quy hoạch.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, với TP Hồ Chí Minh, việc sống còn và phát triển được là nhờ vào chất lượng của nguồn nhân lực. Nói đến chất lượng nguồn nhân lực, không thể thiếu vai trò của các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn. TP Hồ Chí Minh và ĐHQG TP Hồ Chí Minh cần xây dựng một mối quan hệ mang tính chất hợp tác vừa hữu cơ, vừa tương hỗ, quan trọng là bền vững lâu dài dựa trên sự phát triển và đồng hành của địa phương và ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh các thời kỳ luôn xem ĐHQG TP Hồ Chí Minh là một thực thể của TP và đơn vị đã có nhiều đóng góp định hướng chiến lược phát triển, góp ý cơ chế chính sách tháo gỡ cho TP Hồ Chí Minh. Mối quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và ĐHQG TP Hồ Chí Minh là hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. TP Hồ Chí Minh mong muốn ĐHQG TP Hồ Chí Minh sẽ được đầu tư, phát triển trở thành 1 trong 5 trụ cột của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, trở thành khu vực động lực mới của TP sắp tới.

Đồng chí Phan Văn Mãi tin tưởng, thời gian tới, ĐHQG TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị thành viên tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về chiến lược, cơ chế chính sách phát triển TP, đặc biệt là các mô hình, cơ chế có tính chất đột phá, vượt lên trên quy định hiện hành. Một trong những nội dung quan trọng là giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số ngành thuộc về thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của TP Hồ Chí Minh và TP có nhu cầu./.

PV(T/H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực