Đượm tình yêu thương trong đại dịch COVID-19 ở Đồng Tháp

Thứ năm, 09/09/2021 20:10
(ĐCSVN) - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh phải triển khai các biện pháp giãn cách xã hội, trong hoàn cảnh khó khăn ấy đã xuất hiện nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để giúp người dân vượt qua khó khăn.
Không kể nắng mưa, không ngại dịch bệnh nguy hiểm, đều đặn 7 giờ sáng mỗi ngày, chiếc xe ba gác với dòng chữ “Chuyến xe 0 đồng” vẫn lăn bánh quanh các khu dân cư, những vùng nông thôn xa xôi để phát nông sản đã trở thành hình ảnh quen thuộc của bà con nhân dân ở huyện Tam Nông. Hình ảnh đó đã bắt đầu quen với nhiều người ở xã Phú Hiệp từ cuối tháng 7 đến nay. Những tình nguyện viên trên chuyến xe này chung một tấm lòng muốn góp sức, chia sẻ với người dân. 

Trung bình mỗi ngày, “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ từ 450 – 500kg rau củ quả các loại. Ngoài ra, chuyến xe còn có cả gạo, mì gói, nước tương,... được vận động từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ. Ngoài ra để có nguồn nông sản để phát cho bà con, các bạn đoàn viên thanh niên đã thực hiện việc thu hoạch rau, củ, quả...

 Nhiều người dân tại huyện Thanh Bình, xem ông Huỳnh Văn Bé (còn gọi là ông Ba Bé), chủ cơ sở chế biến - sản xuất Muối sấy Ngọc Yến như ông “bụt” giữa đời thường bởi ông có tấm lòng nhân ái hay giúp đỡ những gia đình khó khăn khi họ rơi vào cơn khốn khó
  Với mong muốn chia sẻ những khó khăn của nhân dân trong dịch bệnh COVID-19, mới đây, vựa rau củ quả Tiến Thùy ở xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc đã trao tặng 40 tấn rau, củ, quả hỗ trợ người dân thuộc các vùng phong tỏa và các bếp ăn từ thiện trên địa bàn TP
 Thời gian qua, nhóm tình nguyện tại xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự với 10 thành viên đã lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa và hình ảnh đẹp vì cộng đồng
 Để người dân yên tâm thực hiện giãn cách xã hội, những ngày qua, các cấp ủy chính quyền các địa phương tỉnh Đồng Tháp đã triển khai việc cấp gạo cho người dân
 Tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên quan tâm đến đời sống của người dân trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

 

 

 

 

 

Bảo An (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực