Gần 300 tình nguyện viên Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 10/07/2019 22:30
(ĐCSVN) – Các tình nguyện viên sẽ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân các địa phương...

Ngày 10/7, Thành đoàn Hà Nội triển khai Đội hình thanh niên tình nguyện “Xây dựng nông thôn mới” tại 3 huyện: Quốc Oai, Ba Vì, Phúc Thọ. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019, hưởng ứng phong trào tuổi trẻ Thủ đô chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Các tình nguyện viên tham gia dọn vệ sinh môi trường - ảnh: Tường Vy

Từ ngày 10/7 đến ngày 24/7, gần 300 tình nguyện viên là các đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học trẻ Thủ đô… tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến đoàn viên thanh niên và nhân dân các địa phương; phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; tập huấn, dạy nghề cho đoàn viên thanh niên; dọn dẹp vệ sinh môi trường; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)…

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên tổ chức, hướng dẫn sinh hoạt hè, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi…

Dự kiến, các đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy và dọn rác kênh mương thoát nước với chiều dài 2.000 mét; tổ chức 6 buổi sinh hoạt chi đoàn nông thôn mới; hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng nấm cho 5 hộ gia đình; trồng tặng 80 cây giống và cây ăn quả các loại cho trường học của 3 huyện…/.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực