Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội- Huế- Sài Gòn

Thứ sáu, 26/03/2010 16:24

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Hà Nội- Huế- Sài Gòn như cây một cội như con một nhà”, trong nửa thế kỷ qua, cả 3 địa phương đã đoàn kết gắn bó, cùng cả nước vượt qua khó khăn...

Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế, tối 25/3, tại thành phố Huế, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội- Huế- Sài Gòn. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh dự buổi gặp mặt.

Cách đây 50 năm, ngày 8/10/1960, tại Hà Nội, Lễ kết nghĩa giữa 3 thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn diễn ra đúng dịp Thủ đô tưng bừng kỷ niệm 6 năm giải phóng. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Hà Nội- Huế- Sài Gòn như cây một cội như con một nhà”, trong nửa thế kỷ qua, Đảng bộ và nhân dân thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn kết gắn bó, cùng cả nước vượt qua khó khăn, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, đặc biệt trong những năm đổi mới, 3 địa phương Hà Nội- Huế- thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế xã hội.

Trong không khí thân mật thắm tình anh em, lãnh đạo 3 địa phương đã ký kết chương trình hợp tác toàn diện, tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trên các mặt kinh tế xã hội, cùng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Ông Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói: “Chúng tôi rất mong muốn tình cảm gắn bó keo sơn của 3 địa phương đã được tôi luyện trong thử thách tiếp tục phát triển ngày càng rực rỡ nhằm giúp cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn sớm đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội”.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tặng tỉnh Thừa Thiên Huế 250 triệu đồng xây dựng 10 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách trong tỉnh. Dịp này, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng để thực hiện các chính sách xã hội ở tỉnh./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực