“Giọt hồng nhân ái” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ năm, 07/05/2020 17:12
(ĐCSVN) - Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường xuyên, thể hiện nét văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái”. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự.

 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng kêu gọi cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn hệ thống đóng góp vào kho máu, khắc phục tình trạng thiếu máu, kịp thời cứu chữa người bệnh.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Ngày hội hiến máu tình nguyện là hoạt động vô cùng thiết thực, hết sức ý nghĩa và đặc biệt kịp thời trong bối cảnh dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi mọi người tích cực hiến máu nhân đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

“Từ rất sớm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức hiến máu bởi hiến máu nhân đạo là hoạt động thường xuyên, thể hiện nét văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà sức khỏe với cộng đồng cũng là sức khỏe của chính chúng ta”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nói .

Mục tiêu trong Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái”, phấn đấu số người
tham gia đạt từ 10% trở lên trên tổng số cán bộ, công chức, người lao động
và học viên, sinh viên Học viện.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kêu gọi cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn hệ thống đóng góp vào kho máu, khắc phục tình trạng thiếu máu, kịp thời cứu chữa người bệnh bởi “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Mục tiêu trong Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái”, phấn đấu số người tham gia đạt từ 10% trở lên trên tổng số cán bộ, công chức, người lao động và học viên, sinh viên Học viện./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực