Hà Nội: Thông xe đường Vành đai 3 đi bằng cầu qua hồ Linh Đàm

Thứ ba, 06/10/2020 14:56
(ĐCSVN) - Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Các đại biểu cắt băng khánh thành đoạn tuyến Vành đai 3 đi thấp bằng cầu qua hồ Linh Đàm 

Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, sáng 6/10, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Thể,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự và cắt băng khánh thành.

Cầu vượt qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 được khởi công vào tháng 11/2019, với mục tiêu giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút Pháp Vân và giải quyết ùn tắc giao thông cho đường Nguyễn Hữu Thọ hướng ra Giải Phóng.

Quy mô dự án bao gồm xây dựng 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm với tổng chiều dài cầu gần 542m, chiều rộng mỗi cầu 13m; 2 nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên cao, tổng chiều dài gần 555m, bề rộng mỗi cầu 7m.

Ngoài ra còn có đường đầu cầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Hoàng Liệt. Tổng mức đầu tư dự án hơn 341 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo thành phố gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND thành phố Ngọc Anh cho biết, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô. Đây là dự án quan trọng, thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác nhằm tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Sau gần 11 tháng thi công, công trình đã đưa vào sử dụng “Việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Linh Đàm; để tuyến đường Vành đai 3 khu vực hữu ngạn sông Hồng được khép kín đồng bộ, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm đưa vào sử dụng góp phần giải quyết

nhu cầu đi lại trên địa bàn Thủ đô. 

Biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, các đơn vị thi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao ngay các hạng mục cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì bảo đảm an toàn giao thông; tổ chức thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng tổ chức tiếp nhận bàn giao hạng mục cầu và đường, đèn tín hiệu, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước để tổ chức giao thông và thực hiện công tác duy tu, duy trì đối với các hạng mục đã đầu tư bảo đảm đồng bộ…; UBND quận Hoàng tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang tuyến phố để bảo đảm mỹ quan đô thị..

 

Thu Hà - Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực