Hải Phòng: Doanh nghiệp đăng ký ủng hộ gần 90 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung

Thứ sáu, 23/10/2020 19:31
(ĐCSVN) - 130 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã dự Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng và phát tâm ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền đăng ký ủng hộ gần 90 tỷ đồng.

Ngày 23/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, phát động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Hội nghị đã đón nhận sự quan tâm của 130 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đến dự và phát tâm ủng hộ đồng bào miền Trung. Sau lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố, đại diện các doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ với số tiền gần 90 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh với đại diện các  doanh nhân, doanh nghiệp tại Hội nghị.

Trong số các doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ, đáng lưu ý có ông Văn Trần Hoàn và doanh nghiệp ủng hộ 11 tỷ đồng và 200 tấn gạo (đứng đầu danh sách ủng hộ); tiếp đó là Tập đoàn LG với số tiền ủng hộ 7 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp ủng hộ 3 tỷ đồng như: Tập đoàn Vingroup, Sungroup, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Đăng… Trước đó, TP Hải Phòng đã chi ủng hộ đồng bào miền Trung ngay trong lễ bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ  XVI (16/10) 10 tỷ đồng.  Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, TP Hải Phòng đã kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp với số tiền hơn 100 tỷ đồng và hơn 200 tấn gạo.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và cảm ơn sự chung sức, đồng lòng bằng những hành động thiết thực của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đã cùng thành phố hướng về các tỉnh miền Trung ruột thịt.

 Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thống nhất quyết định chuyển số tiền quyên góp được để ủng hộ 6 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế mỗi tỉnh 20 tỷ đồng (tổng số tiền 120 tỷ đồng). “Thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ. Nếu vẫn thiếu, thành phố sẽ chi ngân sách để hỗ trợ đủ số tiền nói trên”, Chủ tịch UBND TP cho biết thêm ./.

Tin, ảnh: Lưu Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực