Hòa Bình tạo sức mạnh toàn dân trong “cuộc chiến” chống ma tuý

Chủ nhật, 25/07/2021 08:23
(ĐCSVN) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Hòa Bình đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Kết quả thu được từ hoạt động này đã trực tiếp góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 Công tác truyền thông phòng, chống ma túy được tỉnh Hòa Bình thực hiện có hiệu quả (Ảnh: PV)

Hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình (Ban Chỉ đạo 09 tỉnh) đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được thực hiện có hiệu quả.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, đã đấu tranh, phát hiện bắt giữ 141 vụ, 184 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 9.812,52 gram heroin, 13.242 viên + 6.376,48 gram ma túy tổng hợp, 881 cây  thuốc phiện, 07 ô tô, 11 xe máy, 34 điện thoại di động và 49,9 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 phát hiện nhiều hơn 27 vụ (141/114 vụ), nhiều hơn 37 đối tượng (184/147 đối tượng). Bên cạnh đó, thụ lý điều tra 149 vụ, 206 bị can (gồm: án năm trước chuyển sang 38 vụ, 59 bị can; khởi tố mới 107 vụ, 140 bị can, tách 01 vụ, điều tra bổ sung 03 vụ, 07 bị can); kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố 75 vụ, 105 bị can. Viện kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân truy tố, xét xử 111 vụ, 146 bị can. Hiện Cơ quan điều tra còn đang thụ lý điều tra 74 vụ, 101 bị can.

Đặc biệt, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã luôn chú trọng công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy gắn với giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng đã phối hợp đấu tranh triệt xóa 12 điểm phức tạp về ma túy, bắt 17 đối tượng; thu giữ 657,33 gram heroin; 475,85 gram ma túy tổng hợp. Hiện trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về ma túy; còn 22 điểm phức tạp về ma túy đang tiếp tục tập trung đấu tranh triệt xóa, tập trung ở thành phố Hòa Bình 08 điểm, huyện Mai Châu 14 điểm.

Anh Bùi Văn Đức ở xã Thu Phong, huyện Cao Phong cho biết: “Thời gian qua, việc xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy tại địa phương chúng tôi đã được thực hiện có hiệu quả. Thông qua tuyên truyền, mọi người dân đều thấy rõ tác hại của ma túy và tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này”.

Một đối tượng bị lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình bắt giữ vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh: TT)

Theo đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 09 tỉnh, nhận thức rõ ý nghĩa của công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, UBND tỉnh đã thường xuyên tăng cường chỉ đạo các huyện, thành phố và các ngành tổ chức các đợt tuyên truyền lớn, sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội về tác hại của tệ nạn ma túy, cách nhận biết các loại ma túy, phương pháp, biện pháp phòng chống ma túy. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp cho mọi người dân hiểu biết pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia phòng chống ma túy. Công an tỉnh chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và các ngành như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh... về công tác phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên, thanh thiếu niên và hội viên.

Với những việc làm kiên quyết, và cụ thể, thống nhất và đồng bộ trong hành động, dựa vào quần chúng Nhân dân, cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Hòa Bình đã chỉ đạo chặt chẽ, phát động mọi tầng lớp xã hội, tạo được sức mạnh toàn dân trong “cuộc chiến” chống ma tuý. Thực tế thời gian qua ở Hòa Bình đã chứng minh sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh đối với công tác phòng, chống ma túy; các cấp, các ngành đã vào cuộc và mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ ảnh hưởng an ninh trật tự mà còn tác động xấu đến môi trường xã hội, đạo đức lối sống và sự bình yên, hạnh phúc của từng gia đình. Để đẩy lùi ma túy khỏi đời sống xã hội, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với cộng đồng, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để từng bước giảm các vụ việc liên quan đến ma túy; ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực