Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Thứ tư, 30/11/2022 16:49
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Hải đánh giá cao kết quả thi đua “Đồng Khởi mới” của các cấp Hội CCB tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị, các cấp Hội CCB đoàn kết, nhất trí cao, phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.
Trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích. 

Ngày 30/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Mai Rý đến dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Hải đánh giá cao kết quả thi đua “Đồng Khởi mới” của các cấp Hội CCB tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội CCB đoàn kết, nhất trí cao, phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt từng chi hội; các cấp hội vững vàng, kiên định về chính trị tư tưởng. Tiếp tục triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”.

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Hải lưu ý, các cấp Hội CCB tập trung quyết liệt chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Toàn thể cán bộ, hội viên CCB tích cực, gương mẫu đi đầu trong “Hiến kế, hiến công, hiến của” trong xây dựng giao thông nông thôn và “Ngày Chủ nhật NTM”, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Được biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Hội CCB tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch phát động thi đua “Đồng Khởi mới” tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giai đoạn 2021 - 2025. Hội xác định 2 nội dung thi đua là: Thi đua xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch, vững mạnh và thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với việc tiếp tục thực hiện, nâng chất mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”.

Hội nghị đánh giá, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, các cấp Hội CCB đã tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… Các cấp hội tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với thi đua chào mừng Đại hội CCB các cấp.

Các cấp hội CCB tỉnh tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ, các phong trào của cấp ủy, địa phương giao; tích cực vận động kinh phí xây dựng cầu, đường trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua đó, đã góp phần đưa Bến Tre được công nhận thêm 17 xã NTM, 7 xã NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 80 xã và 20 xã NTM nâng cao. Hội CCB đẩy mạnh thực hiện mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”; các mô hình “5+1” giúp nhau thoát nghèo vươn lên làm giàu phát triển mạnh; các chương trình an sinh xã hội, hoạt động hỗ trợ cho hội viên, gia đình hội viên khó khăn phát triển mạnh, đều khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Hội CCB các cấp đã thực hiện hơn 380 công trình chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp (trị giá hơn 28,4 tỷ đồng); hiện có trên 500 mô hình dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”./.

Tin, ảnh: H. Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực