Hơn 18.000 học sinh tiểu học được uống sữa tươi miễn phí

Thứ ba, 29/11/2022 19:51
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chương trình “Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em” không chỉ nằm trong khuôn khổ 10 địa phương như đề xuất mà tăng lên con số 61 tỉnh/thành, đưa số trẻ em được uống sữa tươi miễn phí từ 13.500 lên 18.293.

Ngày 29/11, tại trường tiểu học Cam Nghĩa 2 (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức tổng kết chương trình “Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em”, được triển khai từ năm 2017 và kết thúc vào tháng 9/2022, Quỹ BTTEVN cùng nhà tài trợ đồng quản lý và tổ chức thực hiện với tổng kinh phí 25 tỷ đồng.

Theo đó, dự án cung cấp sữa uống trong suốt 9 tháng của năm học (uống 5 ngày/1 tuần, mỗi ngày 1 hộp sữa tươi 180ml), hướng tới mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tiểu học, đặc biệt ở các huyện nghèo, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và nâng cao thể lực cho trẻ em Việt Nam - nguồn lực tương lai của đất nước.

 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà (áo vàng) cùng đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo Quỹ BTTEVN và chính quyền địa phương chụp ảnh cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận xe đạp tại chương trình (Ảnh: Thanh Ngân)

Không chỉ mang lại niềm tin, tinh thần, sự động viên chia sẻ của cộng đồng xã hội đối với trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, chương trình cũng đã truyền thông thay đổi nhận thức của phụ huynh, giáo viên và bản thân các em về lợi ích của việc được uống sữa hàng ngày với sức khỏe bản thân và trí não để học tập, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ về dinh dưỡng của trẻ em.

Sau khi nghe lãnh đạo Quỹ BTTEVN báo cáo tổng quan về chương trình thông qua một số hình ảnh và phim tư liệu, chuyên gia Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày báo cáo đánh giá độc lập kết quả thực hiện dự án, là chương trình giao lưu, chia sẻ giữa nhà tài trợ, trẻ em hưởng lợi, địa phương thực hiện dự án và chuyên gia dinh dưỡng…

Ông Lê Huy Hoàng, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, đại diện nhà tài trợ vui mừng trước những giá trị tích cực về phát triển thể chất và trí tuệ của dự án mang lại đối với các em học sinh tiểu học, bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Quỹ BTTEVN xây dựng thêm nhiều dự án ý nghĩa tại các vùng miền đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Quỹ BTTEVN và các địa phương tham gia dự án đã thực hiện trong 5 năm qua. Bằng tình thương, trách nhiệm đã thực hiện tốt và phát triển dự án không chỉ nằm trong khuôn khổ 10 địa phương như đề xuất mà tăng lên con số 61 tỉnh/thành, đưa số trẻ em được uống sữa từ 13.500 lên 18.293, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền các cấp, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và gia đình trong sứ mệnh chung tay dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em.

Dịp này, Quỹ BTTEVN cũng trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất), 25 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên học tập tốt và những phần quà cho các em học sinh trường tiểu học Cam Nghĩa 2 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực