Huy động 1.500 đơn vị máu cấp cứu người bệnh dịp Tết Canh Dần

Thứ ba, 02/02/2010 10:53

  
     Ảnh minh hoạ: Internet 

Lễ phát động chương trình đầu xuân hiến máu cứu người hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng 2010 mang tên "Giọt hồng yêu thương" diễn ra ngày 5/2 tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội chợ Tết Việt 2010. Chương trình này do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tiến hành nhằm vận động cộng đồng hiến máu tình nguyện, cấp cứu người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ tiếp nhận được hơn 1.500 đơn vị máu dự trữ, khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị người bệnh.

Ngày 1/2, Ban Vận động hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: dịp Tết năm nay, Việt Nam cần tối thiểu 136.600 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện để cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên khả năng đáp ứng nhu cầu mới chỉ đạt khoảng trên 40%. Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cấp cứu, điều trị người bệnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học truyền máu trung ương phát động Lễ hội Xuân hồng 2010 trong 3 tháng (từ 1/1 -31/3) nhằm vận động ít nhất 192.000 người đăng ký hiến máu. Đồng thời huy động 3.500 người hiến máu dự bị sẵn sàng hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh; huy động 2.500 tình nguyện viên cả nước đóng góp 5.000 ngày công vận động hiến máu tình nguyện... Qua hơn một tháng triển khai Lễ hội Xuân hồng, nhiều cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp, các địa phương hưởng ứng tích cực, lượng máu từ người hiến máu tình nguyện đã góp phần giảm bớt tình trạng thiếu máu trầm trọng trong tháng 1/2010.

Hàng năm, vào dịp Tết, hè, lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh luôn thiếu trầm trọng; nhiều người bệnh vì thiếu máu đã tử vong. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức và các cá nhân tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo tại các điểm hiến máu tình nguyện trên cả nước../. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực