Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Thứ tư, 11/11/2020 08:34
(ĐCSVN) - Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ liên tiếp trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương ở miền Trung như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị,… đã bị thiệt hại nặng nề về tài sản, tư liệu sản xuất, hoa màu. Hiện nay, các địa phương đang nỗ lực, khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống của người dân.

Đề xuất hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Nghệ An: Khắc phục các tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng do mưa lũ

Sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, nhiều địa phương ở Nghệ An bị hư hỏng cơ sở hạ tầng giao thông nghiêm trọng, sạt lở đường, taluy, cuốn trôi cầu cống. Những ngày qua, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương và Nhân dân đã tiến hành khắc phục các sự cố giao thông, nỗ lực thông tuyến...

Tại địa bàn huyện Thanh Chương, sau mưa lũ, hạ tầng giao thông bị hư hỏng khá nặng, hiện tại đang được các lực lượng tích cực khắc phục. Tại Rú Nguộc xã Thanh Ngọc, khối lượng đất, đá tràn xuống lòng đường đã được máy móc thu dọn. Tuy nhiên từ đỉnh núi Rú Nguộc vẫn đang còn khá nhiều những tảng đá “treo” đang được công nhân, xử lý khoan, để chủ động đẩy xuống tránh hiểm họa cho người đi đường.

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Chương cho biết, sau mưa bão, huyện đã huy động tổng lực các lực lượng để khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông. Hiện nay các lực lượng bộ đội, công an trên địa bàn kết hợp với dân giúp các xã khắc phục giao thông, làm cầu tạm…Cơ bản các điểm giao thông hư hỏng quan trọng đều đã thông đường.

Tại huyện Kỳ Sơn, từ ngày 1/11 đến nay, địa phương đã khắc phục được trên 20 điểm sạt lở ta luy dương (sạt lở núi). Tuy nhiên do mưa lớn, đồi núi ngấm nước nên hiện nay vẫn xảy ra sạt lở tại các xã Nậm Cắn, Mường Típ, Mường Ải, Bảo Nam, Huồi Tụ…

Với huyện Anh Sơn, hiện nay chính quyền huyện chỉ đạo các lực lượng khắc phục xong các điểm sạt lở, dựng cầu tạm, đảm bảo thông đường.

Hiện tại, ngành giao thông đang tập trung chỉ đạo 12 đơn vị có chức năng quản lý giao thông ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tập trung khắc phục hậu quả mưa bão. Tiến hành sửa chữa các tuyến, đoạn đường bị bong mặt đường, sụt lún, hỏng nền đường và đắp nối các đoạn đường vị đứt ở các huyện Tương Dương, Anh Sơn, Quế Phong, Thanh Chương, trên các Tỉnh lộ 531, 532, 543, 544, 537A, 537B,…

Thừa Thiên Huế: Giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, cấp thuốc miễn phí

 Sửa chữa lại nhà cho người dân tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
(Nguồn ảnh: baothuathienhue.vn)

Tại Thừa Thiên Huế, sửa chữa nhà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế... cho người dân là những hoạt động được những người trẻ trên địa bàn tỉnh ráo riết thực hiện sau bão, lũ.

Theo anh Hoàng Trần Quốc Phú, Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Lộc, thời điểm này, đoàn viên, thanh niên trong huyện đang tập trung giúp dân sửa nhà và giúp các hộ neo đơn cải tạo lại vườn để ổn định sản xuất. Huyện đoàn Phú Lộc đã kết nối, trao tặng 16 Nhà Nhân ái và Nhà Khăn quàng đỏ, trung bình mỗi nhà được hỗ trợ 65 triệu đồng. Hiện đã khởi công được 12 nhà, còn lại đang chuẩn bị khởi công. Dự định, những ngôi nhà này sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm nay, giúp người dân được ăn tết trong ngôi nhà mới.

Bên cạnh đó, theo thống kê từ Huyện đoàn A Lưới, trong các đợt bão lũ vừa qua, các đội thanh niên xung kích trên địa bàn huyện đã giúp hàng trăm người dân sửa chữa lại nhà cửa.

Đồng thời, những ngày này, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đang hoàn thiện kế hoạch cho chuỗi chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân sau lũ.

Trong khi đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng đang tiến hành rà soát những hộ dân bị thiệt hại nặng nề về kinh tế để tìm hướng hỗ trợ sinh kế, giúp dân tái tạo sản xuất.

Đồng hành cùng góp sức giúp bà con khắc phục khó khăn sau mưa lũ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời tạm ứng đủ kinh phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (BHYT) để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Đồng thời, đầu tháng 11, đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Trần Đình Liệu cùng ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH Thừa Thiên Huế dẫn đầu đã về các xã thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà, trực tiếp trao tặng 250 thẻ BHYT cho người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp người dân vượt qua thiên tai, dần ổn định cuộc sống.

Quảng Bình: Sẵn sàng giống cây lương thực, rau màu hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất

 Người dân tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương làm đất để trồng vụ rau và hoa cúc mới (Nguồn ảnh: baoquangbinh.vn)

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh, làm thiệt hại 8.861ha lúa, hoa màu, cây trồng; 41.231 tấn hạt giống; 1.038.521 con gia súc, gia cầm; 4.383ha nuôi trồng thủy sản... bị hư hại.Tổng thiệt hại toàn ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong hai đợt mưa lũ vừa qua ước tính 1.780 tỷ đồng.

Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm tình hình thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, nhu cầu trợ giúp của người dân để có những hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại khôi phục sản xuất. Các đơn vị chuyên môn trực tiếp phối hợp với các địa phương huy động tối đa mọi phương tiện và nhân lực, tiến hành tháo nước, bơm tiêu nhanh trên ruộng hoa màu, cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm bị ngập úng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Khôi phục những diện tích ruộng bị vùi lấp, xói lở do mưa lũ để tổ chức sản xuất vụ đông-xuân bảo đảm diện tích và kịp thời vụ.

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp và các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị sẵn sàng giống cây lương thực, rau màu để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Trước mắt, cần ưu tiên giống ngô, rau màu ngắn ngày. Các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi đưa gia súc, gia cầm đến nơi khô ráo; cung cấp đầy đủ thức ăn; theo dõi tình hình sức khỏe đàn gia súc, gia cầm và có báo cáo kịp thời cho cán bộ thú y cơ sở khi có gia súc, gia cầm bị ốm, chết. Tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy mạnh chăm sóc diện tích cây thức ăn thô xanh, bảo đảm nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc, gia cầm,…

Đi cùng với đó, Bộ NN&PTNT đã hỗ trợ tỉnh: 20.000 lít Benkocid, 20 tấn Clorine để xử lý môi trường chăn nuôi, thủy sản; 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng, 50.000 liều vắc xin dịch tả lợn,… Bộ cũng đã cấp 5.000kg hạt giống ngô và 4.200kg hạt giống rau. Sau khi tiếp nhận, Sở sẽ phân bổ về các địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, để cùng chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã thống nhất từ nay đến cuối năm 2020 sẽ cắt giảm các hội nghị, tiết kiệm nguồn chi thường xuyên và một số hoạt động khác để dồn lực giúp các trường học khắc phục hậu quả.

Theo đó, nguồn kinh phí tiết kiệm được từ thực hiện cắt giảm các hội nghị, tiết kiệm chi thường xuyên và tổ chức một số hoạt động khác sẽ sử dụng vào việc hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học, cùng các nguồn hỗ trợ khác của tổ chức, cá nhân để chia sẻ khó khăn với các trường học bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt.

Trong đợt mưa lũ lịch sử, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình có 334 trường với khoảng 3.000 phòng học và phòng chức năng bị ngập trong nước; hàng ngàn trang thiết bị, sách vở, đồ dùng học tập bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 370 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại cơ sở vật chất trường học khoảng 100 tỷ đồng; thiệt hại về sách vở, thiết bị, đồ dùng học tập học sinh... trên 270 tỷ đồng.

Quảng Trị: Phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ để các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại Quảng Trị, thống kê của UBND tỉnh cho thấy, đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã làm 52 người chết, 2 người mất tích và 37 người bị thương. Toàn tỉnh có 1.129 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 119 hộ gia đình hiện phải di dời nhà ở, có 108.058 lượt nhà bị ngập nước. Lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại nặng nề với 468 ha lúa bị ngập úng, 3.468 ha hoa màu, 686,3 tấn hạt giống, 50.720,71 tấn lương thực bị trôi, ẩm ướt, hư hỏng, 8.700 con gia súc, 766.840 con gia cầm bị chết, cuốn trôi … Ngoài ra, rất nhiều các công trình hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt nông thôn, thủy lợi, đê điều, sạt lở bờ sông, bờ biển, xây dựng, thông tin liên lạc, hệ thống điện... bị sạt lở, ngập nước, hư hỏng nặng. Ước tính giá trị thiệt hại tính đến ngày 31/10/2020 khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trong gần một tháng qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn theo dõi sát tình hình mưa lũ, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời về phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác đi chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên, thăm hỏi Nhân dân ở các địa phương. Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm những người bị mất tích, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ổn định đời sống người dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh sớm được trở lại trường; tuyệt đối không được để dân đói, dân rét, không có chỗ ở.

Tại các địa phương, các lực lượng được huy động tối đa để tập trung vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường sau mưa lũ. Các ngành chức năng đã triển khai phương tiện, lực lượng khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông đi lại thông suốt sau mưa lũ, các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, các sự cố mạng lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc cũng được khẩn trương khắc phục để sớm phục vụ nhu cầu của người dân.

Với chủ trương không để bất cứ người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, UBND tỉnh đã phân bổ 10 tấn lương khô, 3.000 tấn gạo và các mặt hàng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn do Trung ương cấp để các đơn vị, địa phương kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ người dân Quảng Trị vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống và sức khỏe Nhân dân.

Tính đến ngày 31/10/2020, Ban Cứu trợ các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được số tiền gần 60 tỷ đồng (đã về tài khoản gần 40 tỷ đồng) và hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm 100 tấn gạo, trên 15.000 thùng mì ăn liền, 4.000 hộp đồ hộp, 1.500 thùng bánh các loại,…ước tính trị giá gần 11 tỷ đồng. Các địa phương đã tiếp nhận khoảng 100.000 suất quà với trị giá trên 8 tỷ đồng.  

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ phân bổ 100 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ để các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả, triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, thực hiện chính sách an sinh xã hội và sửa chữa các công trình trường học, trạm y tế, đảm bảo giao thông bước 1 các tuyến đường quan trọng, huyết mạch. Sửa chữa các công trình thủy lợi, đê điều và công trình sạt lở cấp bách phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, ổn định cuộc sống của Nhân dân sau mưa lũ./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực