Khánh thành, đưa vào sử dụng tuyến đường ven biển Bình Định

Thứ hai, 25/04/2022 15:42
(ĐCSVN) – Đường ven biển đoạn cầu Lại Giang - cầu Thiện Chánh, thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã được đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực, hình thành tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ven biển trong mùa mưa bão...

Sáng ngày 25/4, tại thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

Đây là tuyến đường quan trọng trong tổng thể tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định nói riêng và tuyến đường bộ ven biển Việt Nam nói chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng đóng góp nhanh vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực.

Cùng đó, hình thành tuyến đường cứu hộ, ứng cứu người dân ven biển trong mùa mưa bão và kịp thời ứng phó với công tác an ninh, quốc phòng cho địa phương.

 Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh Bình Định cùng các đại diện cắt băng khánh thành dự án đường ven biển từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh. (Nguồn ảnh: sggp.gov.vn)

Đường ven biển đoạn cầu Lại Giang - cầu Thiện Chánh dài 9,57 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ; tổng mức đầu tư gần 534 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến tại phía Bắc cầu Lại Giang thuộc phường Hoài Hương, điểm cuối là cầu Thiện Chánh thuộc phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Đoạn tuyến này nền đường rộng 12 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 m bố trí 4 làn xe (2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ). Riêng đoạn đường đi qua Bàu Hồ, phường Hoài Hương dài 1,3 km, nền đường rộng 30 m, mặt đường rộng hơn 20 m với 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ). Dải phân cách giữa rộng 3 m được trồng hoa và vỉa hè lát gạch block rộng 6,5 m.

Trong khuôn khổ dự án, UBND tỉnh cũng đã nâng cấp mở rộng đường công vụ phục vụ thi công đoạn từ ngã tư khu phố Thạnh Xuân, phường Hoài Hương đến ngã ba Chợ, phường Hoài Xuân dài 4,7 km, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 7,5 m và đoạn từ ngã ba Chợ đến mỏ đất (đồi Bà Hỏa thuộc phường Hoài Xuân) dài 0,5 km, mặt đường bằng bê tông xi măng rộng 5,5 m kết nối với tuyến đường này.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng đoạn tuyến ĐT 639 từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đường ven biển của tỉnh Bình Định nói riêng và tuyến đường bộ ven biển Việt Nam nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực, hình thành tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ven biển trong mùa mưa bão và đáp ứng kịp thời nhiệm vụ công tác an ninh, quốc phòng.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương cho biết, trước mắt, tuyến đường này tác động toàn diện và rất lớn đến kinh tế - xã hội của Hoài Nhơn. Trên cơ sở những tác động đó, thị xã Hoài Nhơn quyết định đầu tư 4 dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối QL 1 ra biển. Các dự án hạ tầng giao thông động lực có vai trò kết nối Đông - Tây giúp thị xã mở rộng không gian đô thị của mình ra phía biển, thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ du lịch./.

 

KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực