Kho bạc Nhà nước phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ sáu, 23/10/2020 00:48
(ĐCSVN) - Chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước để vượt qua những khó khăn, trong năm 2020, công chức, viên chức, người lao động hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tiến hành nhiều chương trình ủng hộ thiết thực, góp phần hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn.
Mỗi công chức, viên chức, người lao động tại Kho bạc Nhà nước trung ương đã ủng hộ  đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại miền Trung tối thiểu là 1 ngày lương (Ảnh: M.P)

Sáng 22/10, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức buổi lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các tỉnh miền Trung.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Huệ, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường, cực đoan trên nhiều vùng miền cả nước. Hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; giông lốc, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc… Thêm vào đó, đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng,nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực, đời sống của người dân bị đảo lộn và gặp rất nhiều khó khăn.

Chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước để vượt qua những khó khăn, trong năm 2020, công chức, viên chức, người lao động hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tiến hành nhiều chương trình ủng hộ thiết thực, như: quyên góp thực hiện chương trình an sinh xã hội của Bộ Tài chính với tổng số tiền khoảng 134 triệu đồng; quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng; kêu gọi công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước tham gia hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; quyên góp 1 ngày lương Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với tổng số tiền khoảng 225 triệu đồng. 

"Nhằm chia sẻ ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, thay mặt Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Công đoàn cơ quan Kho bạc Nhà nước, tôi kêu gọi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Kho bạc Nhà nước hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân", đồng chí Trần Thị Huệ phát động.

Minh Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực