Khóa chặt nguồn, không để dịch lây lan

Thứ sáu, 23/07/2021 14:56
(ĐCSVN) - Lưu ý tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình tiếp tục nâng cao mức độ cảnh báo, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 là trên hết, trước hết; tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị... và quyết tâm để giữ vững thành quả, khóa chặt các nguồn lây, không để dịch lây nhiễm trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân. 

Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm làm việc dự phòng của Đảng ủy – UBND phường Cống Vị, được sử dụng trong trường hợp trụ sở chính bị cách ly, phong tỏa do COVID-19 để đảm bảo hoạt động của cấp ủy, chính quyền cơ sở được thông suốt; kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tổ hợp trung tâm thương mại và khu căn hộ cao cấp Vinhomes Metropolis. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra kỹ việc thực hiện nguyên tắc 5K, đánh giá cao Sở Công thương, Công an Thành phố, quận và đơn vị quản lý tòa nhà trong công tác phòng, chống dịch, cũng như chủ động đảm bảo đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân...

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, từ ngày 17-22/7, trên địa bàn quận ghi nhận 02 trường hợp F0, 41 trường hợp F1, 113 trường hợp F2, 154 trường hợp F3 và 46 trường hợp liên quan. Tính chung từ ngày 28/4-22/7, trên địa bàn quận có 09 trường hợp F0. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và UBND Thành phố, quận Ba Đình đã siết chặt công tác phòng, chống dịch, nâng cao mức độ cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức cao nhất. Quận cũng duy trì 12 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Quận cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều kênh, nhiều hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội như Zalo để thông tin rộng rãi đến nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ COVID-19 cộng đồng trong việc điều tra, rà soát các trường hợp liên quan về từ TP phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng dịch, các trường hợp F1, F2 để kịp thời cách ly. Đến nay, quận đã lấy 7.224 mẫu xét nghiệm; triển khai 5 đợt tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, đúng đối tượng. Quận đã xử phạt 317 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền 536 triệu đồng; 46 cơ sở dịch vụ ăn uống không thực hiện quy định phòng, chống dịch với số tiền 138 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần chỉ đạo, sự chủ động sáng tạo, cảnh giác, không lơ là, chủ quan của quận Ba Đình, đặc biệt là mô hình quận chỉ đạo các phường bố trí cơ sở làm việc dự phòng, vừa đảm bảo làm việc giãn cách 50% theo chỉ đạo của Thành phố, vừa đảm bảo khi có dịch, phải cách ly, phong tỏa thì hệ thống chính trị quận vẫn vận hành thông suốt. Đồng chí cũng đánh giá cao mô hình dùng nơi sinh hoạt cộng đồng để làm trụ sở dự phòng của UBND phường; có trang bị thiết bị công nghệ thông tin hiện đại để điều hành hoạt động của phường trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Lưu ý tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình tiếp tục nâng cao mức độ cảnh báo, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 là trên hết, trước hết; tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm để giữ vững thành quả, khóa chặt các nguồn lây, không để dịch lây nhiễm trên địa bàn quận.

Lưu ý quy định phải cách ly tập trung với 100% người di chuyển về Thủ đô từ vùng đang giãn cách xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu quận Ba Đình thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà với tất cả trường hợp F2. Ngoài ra, quận, phường và từng tổ dân phố phải liên tục gia cố, bổ sung các biện pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, rà soát, củng cố các tổ COVID-19 cộng đồng, kiên trì thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; kích hoạt cơ chế ứng trực 24/7 với các lực lượng phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt lưu ý quận Ba Đình tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch; khắc phục tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong” tại các khu vực cách ly, phong tỏa; phối hợp với Sở Công thương chủ động các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho nhân dân; tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin đảm bảo an toàn, đúng đối tượng; đồng thời kiên trì thực hiện “nhiệm vụ kép”, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình yên.../.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực