Khoảng 10.700 tỷ đồng đầu tư cho 62 huyện nghèo

Thứ hai, 04/01/2010 18:35

 Năm 2010, một trong những nhiệm vụ quan trọng là Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai nhanh và có hiệu quả Chương trình giảm nghèo tại 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, đi đôi với việc giảm tỷ lệ nghèo và chống tái nghèo ở các vùng khác.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, năm 2009, từ Trung ương đến các địa phương đã tập trung hỗ trợ 62 huyện nghèo từng bước giảm nghèo, với tổng các nguồn vốn đầu tư, bao gồm cả vốn ứng trước kế hoạch năm 2010 và vốn trái phiếu Chính phủ, đạt khoảng 10.700 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với kế hoạch giao đầu năm 2009. Riêng các doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn và tổng công ty đã hỗ trợ các huyện nghèo trên 1.600 tỷ đồng. Như vậy, bước đầu, bình quân mỗi huyện nghèo được đầu tư 172 tỷ đồng.

Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các chương trình, chính sách về dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ lao động mất việc làm, giải quyết tranh chấp lao đông... giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm số lao động mất việc làm. Nhờ đó, trên 80% lao động mất việc làm đã tìm lại được việc làm mới. Đáng chú ý, riêng năm 2009, Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 được thí điểm tại 6 tỉnh, đã tuyển chọn đào tạo ngoại ngữ và học nghề cho 3.500 lao động, đưa 2.500 lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài.

Các Bộ, ngành chức năng và các địa phương đã triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ về nhà ở đối với các hộ nghèo. Không chỉ giúp người nghèo ở các huyện nghèo, các Bộ, ngành chức năng và các địa phương trong cả nước còn triển khai thực hiện các cơ chế chính sách giúp các đối tượng nghèo từ nông thôn tới thành thị như: phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề; xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp thuê, với giá rẻ và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các khu vực đô thị...

Từ kết quả đạt được năm 2009, sang năm 2010, một trong những nhiệm vụ quan trọng là Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai nhanh và có hiệu quả Chương trình giảm nghèo tại 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, đi đôi với việc giảm tỷ lệ nghèo và chống tái nghèo ở các vùng khác. /.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực