Kon Tum: Khánh thành Ngôi mộ chung của 34 liệt sĩ tại Chư Tan Kra

Thứ tư, 25/07/2018 17:12
(ĐCSVN) - Sáng 25/7, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) trân trọng tổ chức Lễ khánh thành Ngôi mộ chung của 34 liệt sĩ Trung đoàn 209, hy sinh tháng 3/1968, tại Chư Tan Kra (xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy).
Đại biểu cùng thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân tham dự
buổi Lễ khánh thành Ngôi mộ chung của 34 liệt sĩ Trung đoàn 209.

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Kon Tum, của huyện Sa Thầy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1); thân nhân các liệt sĩ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Sa Thầy.

Tại buổi lễ, các đại biểu và thân nhân liệt sĩ đã đặt vòng hoa, kính cẩn thắp nén nhang thơm lên phần mộ các liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của các Anh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.  

Trước đó, vào chiều 24/7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy và Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 209 đã hoàn thành việc quy tập, cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 209 hy sinh trong trận đánh ngày 26/3/1968 tại tọa độ 48P 0793415-1591667, trên đỉnh Chư Tan Kra. Công tác quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ triển khai từ ngày 21/7. Trong mộ chung còn các di vật như 10 tạ bộc phá, 10 quả đạn B41, 5 quả đạn B40, nhiều vật dụng như võng và đế giày, dép cháy dở.

Trong những năm qua, được sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và tỉnh Kon Tum, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn đã tổ chức 25 đợt tìm kiếm, phát hiện và cất bốc được 141 hài cốt liệt sĩ./.

Tin, ảnh: Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực