Lan tỏa những việc làm ý nghĩa giữa mùa dịch

Thứ tư, 21/07/2021 16:24
(ĐCSVN) – Những ngày qua các tổ chức chính trị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Chương trình “San sẻ yêu thương, rau xanh thực phẩm 0 đồng, ai có thì mang đến, ai thiếu mang về” tại trụ sở UBND phường 4 (Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu) 

* Sáng 21/7, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 4, TP Vũng Tàu tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, rau xanh thực phẩm 0 đồng, ai có thì mang đến, ai thiếu mang về” tại trụ sở UBND phường 4.

Trong buổi sáng 250 phần lương thực, nhu yếu phẩm, mỗi phần gồm có: Gạo, mì gói, trứng, nước tương, nước mắm, dầu ăn và hơn 2 tấn rau, củ, quả, các loại trái cây … được trao cho những trường hợp khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá của chương trình gần 74 triệu đồng, do Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 4 trích từ Quỹ Vì người nghèo của phường và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn phường đóng góp.

Để bảo đảm giãn cách theo Chỉ thị 16, UBND phường 4 yêu cầu Chi hội Phụ nữ các khu phố trên địa bàn đến nhận các phần quà và trao lại tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hội viên khó khăn và người dân sống ở các khu nhà trọ địa bàn phường. Từ ngày 21/7, chương trình sẽ được duy trì 4 ngày  tổ chức trao một lần cho đến hết dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu đã ra mắt mô hình dân vận khéo “Chuyến xe 0 đồng”.

Việc ra mắt mô hình dân vận “Chuyến xe 0 đồng”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP Vũng Tàu kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng MTTQ, tham gia hỗ trợ phương tiện vận chuyển hàng hóa, rau củ, nhu yếu phẩm đến với bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, kịp thời.

“Chuyến xe 0 đồng” gồm 2 xe tải, có tải trọng 2,1 tấn và 750kg, chuyên chở miễn phí lương thực, thực phẩm cho người dân khu phong tỏa trên địa bàn TP Vũng Tàu. Những ngày qua, 2 chiếc xe tải trên đã vận chuyển gần 20 chuyến rau, củ, quả, nhu yếu phẩm do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu vận động đến người dân các khu vực phong tỏa. Được biết, từ ngày 28/6 đến 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP Vũng Tàu đã vận động nhiều quà, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mỳ, rau củ, quả, trứng, tiền mặt… hỗ trợ cho 13.680 hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.385 phần quà cho các gia đình khó khăn trong khu phong tỏa; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch 400 triệu đồng...

 Các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia, ủng hộ mô hình “Chuyến xe 0 đồng” của  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu, liên hệ số ĐT: 0982262752 (ông Lê Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu) để đăng ký.
 “Biệt đội giao hàng thanh niên” đã hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn TP Vũng Tàu vận chuyển, mua sắm nhu yếu phẩm, dược phẩm miễn phí cho gia đình trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16.(Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu) 

* Phát huy sức trẻ, với mong muỗn hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn TP Vũng Tàu trong vận chuyển, mua sắm nhu yếu phẩm, dược phẩm miễn phí cho gia đình trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16, Thành đoàn TP Vũng Tàu đã ra mắt “Biệt đội giao hàng thanh niên”.

Theo đó, có 3 “biệt đội” cấp thành phố (gồm 38 ĐVTN), 7 “biệt đội” cấp xã, phường, gồm: phường 1, 2, Thắng Nhất, 11, 12, Rạch Dừa và xã Long Sơn (mỗi đơn vị 10 ĐVTN).

Thời gian hoạt động của “biệt đội” từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 19 giờ hàng ngày, từ 19/7 cho đến khi hết giãn cách xã hội.

Người dân có nhu cầu liên hệ theo các số điện thoại: 0343.307.890 (phường 1), 0902074577 (phường 2), 0936877995 (phường Thắng Nhất), 0784668228 (phường 11), 0566121290 (phường 12), 0908971754 (phường Rạch Dừa), 0972605190 (xã Long Sơn) và 0989423099 (TP.Vũng Tàu).

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, trên địa bàn TP Vũng Tàu ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Vũng Tàu đã có những hành động thiết thực, ý nghĩa như trao tặng các trang thiết bị y tế; hỗ trợ nhu yếu phẩm, tặng những suất ăn miễn phí giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn và bà con trong khu cách ly, phong tỏa… chung sức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói chung./.

Tường Vy (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực