Lốc xoáy làm 4 người bị thương tại Quảng Trị

Thứ ba, 27/09/2022 18:00
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, Quảng Trị Võ Đức Hóa cho biết, trước khi bão số 4 (bão Noru) đổ bộ vào đất liền, một trận lốc đã làm đổ sập khá nhiều căn nhà và khiến 4 người bị thương.

Theo đó, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 27/9, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua khu vực chợ Cửa Việt và khu dân cư khu phố 3. Tại hiện trường, lốc xoáy đã khiến đổ rạp nhiều bảng hiệu, cây xanh, nhiều mái tôn hàng quán, nhà cửa bị thổi bay hoặc ngã đổ.

Lốc xoáy đã khiến đổ rạp nhiều bảng hiệu, cây xanh, nhiều mái tôn hàng quán, nhà cửa bị thổi bay hoặc ngã đổ 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo UBND thị trấn Cửa Việt, các lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do trận lốc xoáy.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, một trận lốc đã làm đổ sập khá nhiều căn nhà và khiến 4 người bị thương. 

 Các lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do trận lốc xoáy.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại về tài sản./.

Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực