Lượng người và phương tiện về Bà Rịa-Vũng Tàu tăng đột biến

Thứ bảy, 16/10/2021 20:42
(ĐCSVN) –Ngay sau khi tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bỏ ​kiểm tra giấy xét nghiệm khi vào tỉnh, nới lỏng việc đi lại của người dân, cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại… từ ngày 16/10, người dân từ các tỉnh, thành đang tập trung về Bà Rịa – Vũng Tàu, có thời điểm lượng phương tiện trên Quốc lộ 51 quá đông xảy ra tình trạng ùn ứ…
 Người dân tắm biển sáng 16/10 (Ảnh: Mạnh Thắng/Báo Bà Rịa- Vũng Tàu)

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc gia tăng số người dân và phương tiện vào tỉnh dẫn đến nguy cơ dịch bệnh xâm nhập có thể khiến dịch bùng phát trở lại rất cao.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi Nhân dân tin tưởng, ủng hộ chủ trương, sự lãnh đạo của tỉnh trong chỉ đạo áp dụng tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn; không được chủ quan, lơ là, tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” như: đeo khẩu trang khi ra đường, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vùng Tàu cũng đề nghị người dân từ các tỉnh, thành khác vào Bà Rịa – Vũng Tàu cần chủ động tải ứng dụng và khai báo y tế trước khi vào tỉnh để công tác kiểm soát y tế diễn ra nhanh chóng, tránh gây ùn tắc giao thông; tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch của tỉnh đã ban hành.

Tính từ 18g00 ngày 15/10/2021 đến 18g00 ngày 16/10/2021, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 11 ca mắc mới (đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân), trong đó có 7 ca ghi nhận ngoài cộng đồng.

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 13 ca (tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28/6/2021 đến nay là 96%). Số người đang cách ly tập trung: tăng (mới vào): 193, giảm (hoàn thành cách ly): 375./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực