Mang máy tính cho em nhỏ làng chài vào đúng Tết Trung thu 

Thứ ba, 21/09/2021 20:00
(ĐCSVN) - Không chỉ có những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo, những chiếc máy tính/máy tính bảng để học online đã được trao cho thiếu nhi đang sinh sống ở làng chài ven sông Hồng vào đúng Tết Trung thu.

Với thông điệp “Trung thu nghĩa tình - Bình an vượt đại dịch”, khi ánh Trăng rằm ngày một sáng tỏ cũng là lúc đại diện Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực thành phố, Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội phối hợp với Ban điều hành Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC club, Đội Xuồng hơi Phản ứng nhanh PVC cùng sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát giao thông Đường thủy mang niềm vui đến cho những em nhỏ đang sinh sống tại làng chài xã Văn Đức, ven sông Hồng.

Những em nhỏ đang sinh sống tại làng chài xã Văn Đức háo hức khi được hướng dẫn sử dụng máy tính bảng 

Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, 25 bộ máy tính, máy tính bảng kèm gói thiết bị sim số, thiết bị phát sóng với tổng trị giá 130 triệu đồng như một món quà Trung thu thiết thực giúp các em có đầy đủ thiết bị học online cùng bạn bè.

Cùng với đó, 20 xuồng hơi thuộc Đội Xuồng hơi Phản ứng nhanh PVC xuất phát từ Bến đò Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai đã chở 50 “Túi an sinh - Hà Nội nghĩa tình” (mỗi suất gồm thực phẩm, quà Trung thu) trị giá 15 triệu đồng đến trao tận tay các hộ gia đình có con nhỏ đang sinh sống tại làng chài ven sông Hồng và một số người dân làm nghề chài lưới lấy thuyền, bè làm nhà ngay trên sông với mong muốn mang niềm vui, động viên các em thiếu nhi kịp đón một mùa Trăng ấm áp trong thời điểm đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

“Túi an sinh - Hà Nội nghĩa tình” xuất phát từ Bến đò Khuyến Lương cũng được chuyển tới người dân làm nghề chài lưới ven sông Hồng đúng vào  Tết Trung thu 

Được biết, riêng trong một tuần cận Tết Trung thu, 2.915 suất quà “Trung thu trao em” đã được Thành đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trao tặng cho các em nhỏ. Các cơ sở Đoàn - Hội - Đội toàn thành phố cũng trao 13.500 suất quà Trung thu nghĩa tình, chất chứa yêu thương đến các em thiếu nhi đang trong các khu cách ly, khu phong toả, con em công nhân, lao động tự do bị mất việc làm, con của các y, bác sỹ, điều dưỡng tại các bệnh viện Hà Nội đang tham gia chống dịch tại các tỉnh miền Nam… với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, không chỉ có những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo, quà Trung thu năm nay còn có trên 670 chiếc máy tính/máy tính bảng được trao tặng để các em học online trên toàn thành phố./.

Tuấn Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực