Mưa kèm dông, lốc làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Thứ ba, 25/05/2021 16:50
(ĐCSVN) - Mưa lớn kèm theo dông, lốc từ ngày 23-25/5 đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương như: Lào Cai, Nghệ An, Cà Mau, Hà Tĩnh. Trong đó, 4 nhà bị sập, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng.
 Cơn lốc xoáy xảy ra rạng sáng ngày 25/5 làm tốc mái nhiều ngôi nhà trên địa bàn xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: baohatinh.vn)

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 3 tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Cà Mau, mưa lớn kèm theo dông, lốc từ ngày 23 - 24/5 đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Cụ thể, 4 nhà bị sập (Cà Mau 3, Nghệ An 1), 9 nhà tốc mái (Cà Mau 5, Nghệ An 4). Về sản xuất nông nghiệp: gãy đổ 3,1ha ngô (tại Lào Cai); 0,5 ha lúa và 0,04 ha cây lâm nghiệp (tại Nghệ An).

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, vào hồi 2h ngày 25/5/2021, trên địa bàn xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà xảy ra trận mưa dông kèm lốc xoáy làm 30 căn nhà bị tốc mái và 4 cột điện bị đổ gãy. Hiện nay, chính quyền và người dân xã Thạch Xuân đang tổ chức khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Để tiếp tục ứng phó với tình hình thiên tai đang diễn biến phức tạp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục thực hiện công văn số 237/VPTT ngày 21/5/2021 và 239/VPTT ngày 22/5/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Đồng thời, tổ chức trực ban Phòng chống thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực