Mưa lớn gây thiệt hại tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam

Thứ bảy, 03/12/2022 12:33
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Báo cáo nhanh sáng 3/12 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn đã làm 1 người mất tích, một số tuyến đường bị ngập tại Thừa Thiên Huế; sạt lở và ngập một số tuyến đường tại Quảng Nam.
leftcenterrightdel
 Mưa lớn gây sạt lở đất đá tràn xuống đường Đông Trường Sơn qua xã Trà Đốc (Bắc Trà My) -Nguồn ảnh: baoquangnam.vn

Theo báo cáo nhanh ngày 2/12/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, ảnh hưởng của mưa lớn đã làm 1 người mất tích (Thừa Thiên Huế). Về nhà, một số nhà tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế bị ngập 0,3-0,5m, hiện đã hết ngập.

Về giao thông, tại Thừa Thiên Huế, tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì bị ngập cục bộ từ 0,4-0,5m (hiện đã hết ngập); một số tuyến đường dân sinh khu vực huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông bị ngập úng cục bộ.

Tại Quảng Nam, đường Hồ Chí Minh tại Km1364 bị sạt lở đá với khối lượng khoảng 50m3, hiện đã thông tuyến; 2 vị trí trên quốc lộ 14E thuộc xã Phước Hiệp ngập sâu khoảng 1,5m (lực lượng địa phương đã chốt chặn không cho người và phương tiện đi qua).

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ ngày 3-4/12, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa từ 100-180mm, có nơi trên 200mm; khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 4-5/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngày và đêm 3/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.

Ngày và đêm 4/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang lên, các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa có dao động. Một số trạm có mực nước lớn hơn báo động 1: trạm Kim Long trên sông Hương (Thừa Thiên Huế) ở mức 1,06m (trên báo động 1, 0,06m);  trạm Phú Ốc trên sông Bồ (Thừa Thiên Huế) ở mức 1,98m (trên báo động 1, 0,48m); trạm Nông Sơn trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) ở mức 13,67m (trên báo động 2, 0,67m); trạm Ái Nghĩa trên sông Vu Gia (Quảng Nam) ở mức 7,43m (trên báo động 1, 0,93m),…

Từ ngày 3-5/12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-2,5m. Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực