Mưa lớn, mưa đá, dông lốc gây thiệt hại tại Gia Lai, Đồng Nai

Thứ hai, 28/03/2022 11:36
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Báo cáo nhanh sáng 28/3 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn, mưa đá, dông lốc đã gây một số thiệt hại trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai.
 Ảnh minh họa (Nguồn: B.T)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, mưa lớn, mưa đá, dông lốc vào chiều ngày 27/3 đã làm 16 nhà bị tốc mái (Gia Lai: 1, Đồng Nai: 15); 2 phòng học bị tốc mái (Đồng Nai). Về nông nghiệp, 7 ha lúa bị ngã, đổ (Đồng Nai).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, di dời tài sản, sửa chữa mái nhà, dọn dẹp cây đổ. Hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật thiệt hại.

Triển khai công tác ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện công văn số 154/VPTT ngày 21/3/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo đến các địa phương để chủ động triển khai ứng phó.

Trước diễn biến thiên tai còn nhiều phức tạp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động ứng phó khi có tình huống. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

Ngoài ra, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực