Mưa lũ tại Quảng Trị làm 49 người chết, 8 người mất tích

Thứ tư, 21/10/2020 11:02
(ĐCSVN) – Theo báo cáo nhanh của các địa phương trong tỉnh Quảng Trị, đến sáng 21/10, mưa lũ đã làm 49 người chết, 8 người người mất tích, 25 người bị thương.

Quảng Bình: 7 người chết, 14 người bị thương do mưa lũ

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Quảng Bình

Lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh diễn ra vào ngày 22/10

Quảng Trị: 37 người chết, 19 người mất tích do mưa lũ

Tập trung tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ bị mất tích trong vụ sạt lở đất tại Quảng Trị

Tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Xảy ra 2 sự cố sạt lở đất tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4)

Lại xảy ra sạt lở khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp

leftcenterrightdel
 Nhiều tuyến đường bị hư hỏng gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Báo Quảng Trị).

Trong số 49 người chết, tại huyện Hải Lăng có 4 người; huyện Cam Lộ 1 người; huyện Đakrông 2 người; huyện Vĩnh Linh 1 người; thị xã Quảng Trị 1 người; huyện Triệu Phong 1 người; TP Đông Hà 1 người; huyện Hướng Hóa chết do đuối nước 5 người và chết do sạt lở đất 30 người; tai nạn trên biển 3 người.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 8 người mất tích, trong đó có 1 thuyền viên tàu Vietship TK 12 mất tích trên biển (tàu chìm ngày 8/10/2020) và 7 người dân trú tại thôn Ka Tiêng, thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) mất tích trong khi đi làm rẫy bị lũ cuốn trôi (chưa xác định danh tính).

Về nhà ở, thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tính đến sáng 21/10, tổng số nhà bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh là 175 nhà. Nhà bị hư hỏng từ 30-50% là 155 nhà.

Về giáo dục, thống kê đến sáng 21/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều điểm trường bị ngập lụt với mực nước dâng cao, có nơi trên 1 mét; cơ sở vật chất tại nhiều trường học bị thiệt hại, hư hỏng.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp, theo thống kê có 347,5 ha lúa bị ngập, bồi lấp (Hướng Hóa 300,4 ha, thị xã Quảng Trị 5 ha, Gio Linh 7 ha, Vĩnh Linh 5,1 ha, Cam Lộ 30ha); 7,6 ha đất nông nghiệp bị vùi lấp (Vĩnh Linh 3,6 ha, Gio Linh 4,0 ha).

Về chăn nuôi, có 5.862 con gia súc các loại bị chết, cuốn trôi./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực