Mưa trái mùa, giảm áp lực cháy rừng ở Kiên Giang

Thứ hai, 29/03/2010 20:09

Liên tiếp trong 3 buổi chiều từ ngày 26 - 28/3, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều có mưa trái mùa.

Tuy lượng mưa không lớn, nhưng trải đều trên diện rộng tại 6 huyện, gồm: An Biên, U Minh Thượng, Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương và TP-Rạch Giá. Nơi lượng mưa được xem là lớn nhất với cường độ 30mm, kéo dài khoảng 90 phút tại huyện Hòn Đất và ngoại vi TP-Rạch Giá từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút tối 27/3. Mưa trái mùa đã giúp giải hạn cho hàng trăm ha hoa màu, cây ăn trái tại các huyện U Minh Thượng, Hòn Đất. Nhưng phấn khởi nhất vẫn là lực lượng Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng, các chủ rừng, do lượng mưa đã bổ sung độ ẩm cho một phần vườn quốc gia U Minh Thượng và diện tích rừng vùng đệm bao quanh vườn quốc gia U Minh Thượng. Đáng kể nhất là có khoảng 10.000 đến 15.000 ha rừng tràm phòng hộ đầu nguồn tại 2 huyện Hòn Đất, Kiên Lương, nơi có thể xảy ra nguy cơ cháy lớn bất cứ lúc nào, hiện tại lớp thực bì dưới chân rừng độ ẩm đã được phục hồi, làm giảm nguy cơ cháy, và nếu như có cháy xảy ra, cũng giảm được nguy cơ cháy lớn trên diện rộng.

Tại thời điểm này, trên địa bàn tỉnh nhất là phía biên giới tây nam, dọc tuyến ven biển, đây cũng là vùng chịu ảnh hưởng khô hạn nặng nhất trong nhiều ngày qua, trời nhiều mây, bầu trời âm u ít nắng, nền nhiệt độ dao động từ 34 - 35 o C, giảm từ 2 - 3 o C so với thời điểm trước khi xảy ra những cơn mưa trái mùa, nên áp lực nắng nóng cũng đỡ phần gay gắt hơn trước đó./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực