Nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai

Thứ tư, 01/12/2021 15:51
(ĐCSVN) – Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, chương trình tập huấn nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai là cơ hội để giới thiệu chủ trương, quan điểm, định hướng mới của Đảng, Chính phủ, của Bộ TN&MT trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV), biến đổi khí hậu.
Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MĐ 

Ngày 1/12 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

Tham gia Hội nghị tập huấn có gần 1000 học viên tại hơn 600 điểm cầu là công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; lãnh đạo, chuyên viên của hơn 53 Sở TN&MT; Sở NN&PTNT, Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, chương trình tập huấn nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai là cơ hội để giới thiệu chủ trương, quan điểm, định hướng mới của Đảng, Chính phủ, của Bộ TN&MT trong lĩnh vực KTTV, biến đổi khí hậu. Đồng thời cũng là cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa chuyên gia và học viên đối với các nội dung của trong Chương trình tập huấn, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai có hiệu quả.

Để chương trình tập huấn đảm bảo chất lượng và đạt được mục tiêu đề ra, Thứ trưởng yêu cầu các báo cáo viên, chuyên gia tập trung truyền tải tinh thần, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đảm bảo ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các nội dung chính đang được địa phương, người dân quan tâm, đặc biệt là những hoạt động cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai đã được áp dụng thành công trong thực tiễn; dành nhiều thời gian để tổ chức thảo luận, tháo gỡ những vấn đề khó khăn phát sinh tại địa phương.

Thứ trưởng cũng đề nghị các học viên chủ động trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc, đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai; đồng thời chia sẻ những bài học thành công, những hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn triển khai tại địa phương mình để chính các chuyên gia và các học viên ở các địa phương khác tham khảo, học tập.

Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận sự cố gắng và đóng góp của Tổng cục KTTV, sự chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và phối hợp của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, sự tham gia tích cực của các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tuyên truyền phổ biến kiến thức phục vụ công tác dự báo KTTV, ứng phó biến đổi khí hậu trên cả nước trong suốt thời gian vừa qua.

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái đã giới thiệu 1 chuyên đề tại lớp tập huấn về nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái nêu rõ, Chỉ thị số 10-CT/TW là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, công tác khí tượng thủy văn được Đảng, Nhà nước quan tâm, ban hành một văn bản riêng để chỉ đạo, lãnh đạo các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác khí tượng thuỷ văn.

Chỉ thị là cơ sở chính trị quan trọng để cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội thúc đẩy hoạt động khí tượng thủy văn phát triển toàn diện, góp phần vào thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn sau 2020, hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của đất nước. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp thiết thực góp phần đưa đất nước phát triển theo định hướng, tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những giải pháp căn bản nhất để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và nghành KTTV nói riêng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và bước đi bền vững của đơn vị.

Trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục KTTV, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị, thực hiện tốt công tác tổ chức, giảng dạy, quản lý, đánh giá kết quả, tổng hợp báo cáo theo quy định. Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chương trình được diễn ra thành công, thiết thực, đảm bảo mục tiêu và ý nghĩa của chương trình, góp phần chia sẻ, lan tỏa và từng bước nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng đội ngũ cán bộ toàn ngành trên khắp cả nước./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực