Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”

Thứ sáu, 24/06/2022 14:43
(ĐCSVN) - Trong ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” diễn ra các hoạt động như: tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; ra mắt đội hình thanh niên xử lý sự cố khi xảy tai nạn giao thông; đội tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông đối với xe khách, xe tuyến đường dài; đội camera 360 an toàn giao thông...

Ngày 24/6, tại Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động cuộc thi đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ công tác trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022”.

Ra mắt đội camera 360 an toàn giao thông và đội hình thanh niên tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông

Theo Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh, hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề: “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động về an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi năm 2022 với 5 nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tập trung thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý an toàn giao thông; Tổ chức tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Để triển khai các nội dung trên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục tổ chức các ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, đội ngũ cốt cán trong cả nước; cung cấp các sản phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông cho cơ sở; xây dựng các mô hình điểm về “Cổng trường an toàn”, “Điểm giao cắt đường sắt an toàn” và “Bến đò an toàn”; cuộc vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy; phổ cập bơi lội cho trẻ em vùng sông nước; tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình tình nguyện trong lĩnh vực tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông...

Trong ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” tại Nghệ An diễn ra các hoạt động như: tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; ra mắt đội hình thanh niên xử lý sự cố khi xảy tai nạn giao thông; đội tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông đối với xe khách, xe tuyến đường dài; đội camera 360 an toàn giao thông ghi lại những hình ảnh đẹp văn hóa giao thông, những hình ảnh vi phạm luật giao thông; tổng kết trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe” trong thiếu nhi...

 Thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe” 

Cũng trong ngày hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức phát động cuộc thi đề xuất các giải pháp “Ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam. Nội dung thi là các tác phẩm và công trình, dự án nghiên cứu, ý tưởng ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Thời gian nhận bài dự thi (từ ngày 24/6 đến 15/9/2022). Tác phẩm dự thi gửi qua email congtrithucthanhgiong@gmail.com tiêu đề “Dự thi cuộc thi đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” kèm theo thông tin liên hệ của cá nhân dự thi hoặc đại diện nhóm dự thi.

Kết thúc thời gian nhận bài thi, Ban Tổ chức sẽ họp hội đồng xét chọn giải thưởng. Lễ trao giải thưởng dự kiến tổ chức đầu tháng 10 tại Thủ đô Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 giải Nhì trị giá 05 triệu đồng/giải; 03 giải Ba trị giá 02 triệu đồng/giải; 05 giải Khuyến khích trị giá 01 triệu đồng/giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải tập thể cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, thành phố có số thí sinh tham gia/tổng số thanh niên cao nhất gồm: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 10 triệu đồng tiền mặt./.

Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực