Nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục hỗ trợ Quảng Bình, Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ bảy, 31/10/2020 08:57
(ĐCSVN) - Thông tin từ Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến 15h00 ngày 30/10, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng hóa hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ từ 156 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng trị giá gần 51 tỷ đồng.

Cụ thể, 137 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 47,2 tỷ đồng; 19 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm với trị giá khoảng 3,6 tỷ đồng.  

 Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình tiếp nhận số tiền 400 triệu đồng từ Tập đoàn Bảo Việt (Ảnh: Diên An)

Riêng trong ngày 30/10, đã tiếp nhận ủng hộ tiền từ 6 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng.

Các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ với số tiền lớn gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp tục ủng hộ 1,5 tỷ đồng (lần 1 đã ủng hộ 500 triệu đồng), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ủng hộ 1 tỷ đồng (trong đó, thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh 500 triệu đồng, trực tiếp trao tại các địa phương  500 triệu đồng), Tập đoàn Bảo việt ủng hộ 400 triệu đồng (trong đó, thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh 200 triệu đồng, trực tiếp trao cho Nhân dân 200 triệu đồng), Ủy ban MTTQVN tỉnh Yên Bái ủng hộ 400 triệu đồng, Hà Nội Store và các nhà hảo tâm ủng hộ 200 triệu đồng…

* 2,1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Quảng Trị

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ người dân Quảng Trị bị thiệt hại do lũ lụt, ngày 30/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm và trao hỗ trợ 1,4 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị.

 Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng tiếp nhận số tiền từ Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (Ảnh: Thanh Phong)

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ sự sẻ chia của Quân khu 7 với người dân Quảng Trị về những mất mát và thiệt hại do bão lũ gây ra vừa qua, bày tỏ sự hỗ trợ này sẽ là nguồn động viên giúp nhân dân Quảng Trị sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng vũ trang Quân khu 7, đồng thời, cam kết sẽ phân bổ số tiền đến tận tay người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Trước đó, Đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ 700 triệu đồng cho người dân xã Húc (huyện Hướng Hóa) và xã Ba Nang (huyện Đakrông), trong đó, trao 250 suất hỗ trợ người dân (mỗi suất 2 triệu đồng) và hỗ trợ mỗi xã 100 triệu đồng./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực