Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở trên tuyến sông Cổ Chiên

Thứ tư, 07/12/2022 11:40
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, sạt lở trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc tổ 9, tổ 10, Ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã làm ảnh hưởng tới 16 hộ dân và 58 nhân khẩu.
leftcenterrightdel
Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sạt lở ở Vĩnh Long. 

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 05/12 trên tuyến sông Cổ Chiên, thuộc tổ 9, tổ 10, Ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 500m, rộng khoảng 200m. Ảnh hưởng tới 16 hộ dân và 58 nhân khẩu.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, thiệt hại ban đầu 13 căn nhà, trong đó 12 căn nhà xây cấp 4 và 01 căn nhà gỗ, 01 nhà kho, 01 xe cuốc đang thi công công trình đê bao, 02 ao nuôi cá chốt, khoảng 10ha đất trong đó bao gồm vườn cây ăn trái và ao cá, ước tính thiệt hại 35 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh đã phối hợp cùng với Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Long Hồ và chính quyền địa phương xã Hòa Ninh, tiến hành khảo sát vị trí sạt lở để xác định mức độ thiệt hại, qua đó đề ra biện pháp xử lý.

Uỷ ban Nhân dân và Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Long Hồ thực hiện phương châm “4 tại chỗ” huy động lực lượng quân sự, công an và các lực lượng khác, hỗ trợ người dân di dời đên nơi an toàn, đã di dời về nhà văn hóa xã Hòa Ninh ở tạm 09 người, số còn lại tạm trú tại nhà người thân, di dời đồ đạt vật dụng đến nơi an toàn.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Long Hồ tổ chức thông báo cho người  dân trong khu vực biết về tình hình sạt lở tại khu vực này để có biện pháp ứng phó kịp thời. Vận động người dân không ở lại những ngôi nhà có nguy cơ sạt lở nhất là vào ban đêm, cử lực lượng làm rào chán không cho người dân vào khu vực sạt lở.

Trước mắt Uỷ ban Nhân dân và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Long Hồ hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sạt lở 2 triệu đồng và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết./.

Tin, ảnh: Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực