Nhiều trải nghiệm trên tuyến xe buýt màu xanh

Thứ sáu, 28/09/2018 19:48
(ĐCSVN) - Ngày 26 hàng tháng, đoàn viên, thanh niên Thủ đô sẽ mặc áo xanh và sử dụng phương tiện công cộng để giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng một Hà Nội xanh - sạch – văn minh.

Đó là thông tin được Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết tại chương trình triển khai “Tuyến xe ngày 26 – Xe buýt màu xanh” và phát động cao điểm bình chọn Hà Nội - điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2018 do Thành đoàn tổ chức ngày 28/9, tại Hà Nội.

;
Đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia trải nghiệm trong ngày đầu ra quân 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018); đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến, vận động, thuyết phục và khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước của thành phố và nhân dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Vào ngày 26 hàng tháng, đoàn viên, thanh niên sẽ mặc áo xanh và sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng một Hà Nội xanh - sạch – văn minh. Không chỉ chủ động kéo giảm tình trạng ùn tắc, ô nhiễm, sáng kiến “Tuyến xe ngày 26 – Xe buýt màu xanh” của tuổi trẻ Thủ đô còn góp phần khẳng định Hà Nội là một trong 17 điểm đến hàng đầu thế giới do Tổ chức Du lịch Thế giới đề cử và phát động bình chọn từ ngày 10/9 đến 24/10/2018.

Theo đồng chí Nguyễn  Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, việc lựa chọn màu xanh để thể hiện sức trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Vào ngày 26 hàng tháng, đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô sẽ mặc áo xanh và đi xe buýt. Trên những chuyến xe buýt đó, Thành đoàn Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về sử dụng phương tiện công cộng cũng như hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố đã ban hành. Thành đoàn Hà Nội hi vọng thông qua chương trình này sẽ lan tỏa hành động đẹp, đẩy lùi hành vi sai trái. 

Tham dự chương trình, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc chia sẻ: “Tôi thực sự vui mừng khi có mặt ở đây để tham gia chương trình thiết thực này. Điều này thể hiện tình yêu của tuổi trẻ với Thủ đô Hà Nội. Việc tích cực sử dụng phương tiện công cộng không chỉ giúp chúng ta không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết nắng nóng hay giá lạnh mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu ùn tắc giao thông”.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên và các đại biểu tham gia trải nghiệm dịch vụ xe buýt trên hành trình “Tuyến xe ngày 26 - Xe buýt màu xanh” đi qua các tuyến phố trung tâm của quận Long Biên (Hà Nội).

Được trải nghiệm trên chuyến xe, Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hào hứng cho biết: “Ùn tắc giao thông đang gây ra những thiệt hại rất lớn về kinh tế và môi trường. Việc đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, người lao động tích cực sử dụng các phương tiện công cộng sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm ùn tắc. Vì vậy, bản thân em không chỉ tích cực đi xe buýt mà còn tuyên truyền, vận động người thân cùng thực hiện”.

* Chiều cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Thủ đô năm học 2017 – 2018

Báo cáo tại hội nghị cho biết: năm học 2017- 2018, các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung triển khai thông qua việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp; việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các cấp được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy tổ chức. Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, sinh viên được chú trọng, trong năm học đã có hơn 2.000 sinh viên được kết nạp Đảng.

Cũng trong năm học 2017 – 2018, các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung chỉ đạo hội sinh viên các cấp triển khai tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu hội sinh viên các cấp, tiến tới đại hội đại biểu hội sinh viên Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tính đến nay có 40/42 đơn vị cơ sở Hội đã tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội sinh viên; công tác chỉ đạo Đại hội, hội nghị đại biểu Hội Sinh viên cơ sở sẽ được Hội Sinh viên Thành phố hoàn thành trước ngày 30/9/2018.

Trong năm học mới, các cấp bộ Đoàn, Hội trực thuộc tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tập trung tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp, Đại hội Hội Sinh viên Thành phố lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI trong đoàn viên, thanh niên khối đại học, cao đẳng.

Các cấp bộ Đoàn, hội triển khai có hiệu quả 4 phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên; Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, hội viên mới, quản lý đoàn viên, hội viên, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội trong trường học.../.

 

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực