Rút bảo hiểm một lần Dù chọn phương án nào cũng cần có giải pháp giữ chân người lao động

Rút bảo hiểm một lần: Dù chọn phương án nào cũng cần có giải pháp giữ chân người lao động

(ĐCSVN) - Hưởng bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề khó, phức tạp được các đại biểu Quốc hội và người lao động rất quan tâm. Tuy nhiên, cả 2 phương án trong dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vẫn còn có ý kiến khác nhau.
Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C
Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C
(ĐCSVN) – Hôm nay (27/3), khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới...
Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân
Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân
(ĐCSVN) - Để hoàn thiện quy trình chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VneID, Bộ Công an, C06 cùng với các đơn vị, địa phương đã hoàn thiện quy trình...
Cảnh báo người dùng Việt về lừa đảo trực tuyến qua email
Cảnh báo người dùng Việt về lừa đảo trực tuyến qua email
(ĐCSVN) - Bên cạnh thông tin 6 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam tuần qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông)...
Nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ trẻ khởi nghiệp
Nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ trẻ khởi nghiệp

(ĐCSVN) - 30 học viên xuất sắc nhất đã có cơ hội gặp gỡ, trình bày và thảo luận để hoàn thiện dự án nhóm và dự án cá nhân với đại diện UNDP, khách mời từ các tổ chức đối tác và các thanh niên khởi nghiệp. Sự kiện nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng phụ nữ trẻ khởi nghiệp, đông thời hỗ trợ và truyền cảm hứng học tập về kỹ năng số cho những thanh niên khởi nghiệp khác.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Quảng Nam
Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bắc Bộ tiếp tục chìm trong mưa rét
Bắc Bộ tiếp tục chìm trong mưa rét

(ĐCSVN) - Hôm nay (29/1), không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ tiếp tục chìm trong giá rét và mưa; từ ngày mai trời hửng nắng, nền nhiệt tăng mạnh. Trung Bộ mưa rải rác, trời lạnh. Tây Nguyên, Nam Bộ có nắng.

Ngày hội Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2024
Ngày hội "Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng" năm 2024

(ĐCSVN) - Ngày hội "Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng" năm 2024 được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho thiếu nhi Thủ đô qua đó, phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Đội, góp phần nâng cao khả năng tương tác, làm việc nhóm và kỹ năng tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, góp phần khắc họa hình ảnh và khẳng định diện mạo mới của thiếu nhi Thủ đô.

Thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, lao động khó khăn tại Ninh Thuận
Thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, lao động khó khăn tại Ninh Thuận

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tặng 75 suất quà cho 75 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận - xã có đa số là đồng bào dân tộc Rag-lay. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tặng 10 con bò, trị giá 150 triệu đồng cho xã Bắc Sơn, hỗ trợ các hộ gia đình ở đây thoát nghèo.

Ba Đình tổ chức Chợ Nhân đạo - Tết Nhân ái 2024
Ba Đình tổ chức "Chợ Nhân đạo - Tết Nhân ái" 2024

(ĐCSVN) – Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Ba Đình (Hà Nội) đã chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với UBND các phường rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... hỗ trợ một phần quà để các gia đình được vui Xuân, đón Tết. Dự kiến, hệ thống của Hội toàn quận sẽ trao tặng trên 3.000 suất quà Tết trị giá từ 500 ngàn đồng/suất trở lên với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế Tạo môi trường thân thiện, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội
Thừa Thiên Huế: Tạo môi trường thân thiện, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội

(ĐCSVN) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, tỉnh luôn xác định công tác chỉnh trang cảnh quan, tạo môi trường thân thiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là cơ sở thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội…

An sinh xã hội ở một phường ven biển Đà Nẵng
An sinh xã hội ở một phường ven biển Đà Nẵng

(ĐCSVN) - Nại Hiên Đông là phường ven biển thuộc quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, sự cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, công tác an sinh xã hội tại đây luôn được phát huy, đạt nhiều kết quả tích cực; trở thành điểm sáng về lĩnh vực này tại TP biển Đà Nẵng.

Chung tay xoa dịu nỗi đau do tai nạn giao thông
Chung tay xoa dịu nỗi đau do tai nạn giao thông

(ĐCSVN) - Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra, câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật (thuộc Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam) vừa phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tới thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức.

Phụ nữ Thủ đô “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Phụ nữ Thủ đô “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

(ĐCSVN) - Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội luôn xác định đồng hành cùng phụ nữ biên cương là trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô, của hậu phương đối với các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Nâng cao chất lượng chính sách xã hội, vì cuộc sống người dân
Nâng cao chất lượng chính sách xã hội, vì cuộc sống người dân

(ĐCSVN) - Theo TS. Bùi Sỹ Lợi - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Nghị quyết 42 có nhiều điểm mới, không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của Nhân dân. Và lần này Nghị quyết có một điểm rất nổi bật, rất cơ bản là xây dựng sàn an sinh xã hội quốc gia... để không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030
Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030

(ĐCSVN) - Mục tiêu chung của Chương trình nhằm bảo đảm và thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới; nâng cao vai trò, vị thế, tiếng nói, quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của phụ nữ trong tham gia các lĩnh vực hòa bình, an ninh, góp phần duy trì hoà bình, ổn định và sự phát triển bền vững của quốc gia và trên phạm vi quốc tế.

Tăng cường công tác phối hợp phòng chống bạo lực học đường
Tăng cường công tác phối hợp phòng chống bạo lực học đường

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Trao sổ đỏ cho 13 hộ đồng bào Mông tái định cư sau thiên tai tại Mù Cang Chải
Trao sổ đỏ cho 13 hộ đồng bào Mông tái định cư sau thiên tai tại Mù Cang Chải

(ĐCSVN) - Đây là cơ sở để các gia đình ở khu tái định cư được sử dụng đất một cách lâu dài, hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. Đó cũng là việc làm rất ý nghĩa ngay trước thềm Xuân mới, góp phần động viên người dân an cư, khắc phục khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Chợ Tết Công đoàn online - phương thức hiện đại, phù hợp với đoàn viên, người lao động
"Chợ Tết Công đoàn online" - phương thức hiện đại, phù hợp với đoàn viên, người lao động

(ĐCSVN) - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Để hiểu thêm về chương trình này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh.