Phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Thứ sáu, 11/06/2021 11:11
(ĐCSVN) - Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những tác động tới tiêu cực nhưng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 vẫn xác định 12 chỉ tiêu trọng tâm được đánh giá là tương đương và có những chỉ tiêu còn có phần cao hơn so với năm trước.

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phát động trực tuyến Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với sự tham gia hưởng ứng của 67 điểm hoạt động tình nguyện trên toàn quốc cùng hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đăng ký triển khai hoạt động đồng loạt trong sáng cùng ngày.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự  khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (bìa trái) cùng các tình nguyện viên chuyển quà tới tâm dịch Bắc Giang

Phát biểu phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự  khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những tác động tới tiêu cực tới đời sống xã hội, kéo theo những khó khăn trong triển khai hoạt động số đông, trong vận động nguồn lực xã hội và nhiều khâu khác của công tác tổ chức chiến dịch. Dù vậy, kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã xác định hệ thống 12 chỉ tiêu trọng tâm được đánh giá là tương đương và có những chỉ tiêu còn có phần cao hơn so với năm trước. Đây sẽ là một nhiệm vụ đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải thực sự sáng tạo, dành tâm, dành sức để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. 

"Các cấp bộ Đoàn cần bám sát các yêu cầu trọng tâm, chỉ tiêu đã xác lập trong Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lựa chọn nội dung phù hợp, hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Về phương thức hoạt động tình nguyện, yêu cầu các cấp bộ Đoàn - hội phải tập trung đổi mới cách làm để phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh tại địa phương, tránh tổ chức các hoạt động hình thức, gượng ép và làm ảnh hưởng tới công tác phòng dịch trong cộng đồng. 

Các hoạt động tình nguyện cần được đầu tư hiệu quả, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, vận động hiệu quả nguồn lực xã hội, tạo được dấu ấn, trở thành môi trường đáp ứng đa dạng khả năng, nhu cầu, mong muốn của thanh niên, hướng đến nâng cao tính chuyên nghiệp, tính bền vững trong từng công trình, phần việc. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 

Đồng thời, cần có sự kết nối thông tin giữa địa phương có nhu cầu tình nguyện với lực lượng tình nguyện. Kết quả của hoạt động tình nguyện cần được đánh giá bằng những công trình, phần việc và sản phẩm cụ thể. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn- hội cần thể hiện vai trò dẫn dắt trong các hoạt động thanh niên tình nguyện, quan tâm, mời gọi các đội hình tình nguyện tham gia các hoạt động trong chiến dịch.

Năm nay là năm đầu tiên chiến dịch xác định 06 ngày hoạt động cao điểm với các chủ đề riêng gắn với các khối đối tượng cụ thể, do đó, các cấp bộ Đoàn cần xác định mốc thời gian triển khai các công trình phần việc bám sát với kế hoạch của Trung ương Đoàn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và truyền thông rộng rãi về các ngày hoạt động cao điểm trong thanh niên và cộng đồng, tạo dấu ấn đậm nét về tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của từng khối đối tượng trong toàn chiến dịch", đồng chí Bùi Quang Huy nói. 

Tiếp nối những thành công của các mùa chiến dịch trước, năm 2021, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”. 

Bên cạnh địa bàn chính là nơi cơ quan, đơn vị trú đóng, các đội hình tình nguyện sẽ đến với các địa bàn khó khăn vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt năm 2020; biên giới; làng thanh niên lập nghiệp; các đảo thanh niên và địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch 

Trong chương trình phát động, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành trao tặng 27 công trình thanh niên cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc với tổng kinh phí của các công trình, hoạt động là 16,215 tỷ đồng.

Năm 2021, Chiến dịch Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tiếp tục nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng; công ty TNHH Nestle Việt Nam hỗ trợ 2,3 tỷ đồng.

Hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tập trung các nội dung: Triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch, chống dịch của Chính phủ, tham gia triển khai các hoạt động tình nguyện chống dịch, hỗ trợ chống dịch; hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia; tham gia xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ vay vốn, xây dựng các mô hình kinh tế cho thanh niên nông thôn; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cải cách hành chính; các hoạt động an sinh xã hội; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây xanh, chống rác thải nhựa, làm sạch biển; thành lập đội hình chuyên tuyên truyền luật trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống, bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. 

06 ngày hoạt động cao điểm trong Chiến dịch: ngày 05/6: Chiến sỹ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% cơ sở Đoàn khối công chức, viên chức); ngày 20/6: Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở khối quận, thành phố, thị xã); ngày 18/7: Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở khối huyện); ngày 26/7: Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở); ngày 01/8: Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu (đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở); ngày 15/8: Ngày hội chiến sỹ Hoa phượng đỏ toàn quốc (đồng loạt triển khai tới 100% Đoàn cơ sở). 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực