Phát động cuộc thi “Phụ nữ Thủ đô với văn hóa giao thông” năm 2021

Thứ ba, 14/09/2021 17:56
(ĐCSVN) - Cuộc thi “Phụ nữ Thủ đô với văn hóa giao thông” năm 2021 nhằm cung cấp kiến thức, giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân Thủ đô nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, thân thiện của người Hà Nội.

Ngày 14/9, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi “Phụ nữ Thủ đô với văn hóa giao thông” năm 2021.

Cuộc thi là một trong các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông; tìm hiểu về: Luật Giao thông đường bộ Số 23/2008/QH12; Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Thông tư 31/2019/TT-BGTVT của bộ giao thông vận tải: Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông tại Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội cho đối tượng là cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Thông qua cuộc thi, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mong muốn tiếp tục cung cấp kiến thức, giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân Thủ đô nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông - Ảnh minh họa: Bảo Quyên 

Triển khai tại địa chỉ http://thitructuyenphunuthudo.vn trong thời gian thi từ 10h ngày 15/9 và kết thúc vào 17h ngày 20/10 gồm hai phần thi: trắc nghiệm (bắt buộc) và tự luận (khuyến khích).

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã chủ động tuyên truyền, phổ biến, vận động phụ nữ và gia đình thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông; xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả, như: Câu lạc bộ “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”, “Phụ nữ và pháp luật”; mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm, thực hiện an toàn giao thông”…

Tháng cao điểm về an toàn giao thông năm nay diễn ra trong thời điểm toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Do vậy, các cấp Hội đã đổi mới hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ và gia đình ủng hộ, nghiêm túc thực hiện các giải pháp về trật tự, an toàn giao thông, phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thông qua cuộc thi, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mong muốn tiếp tục cung cấp kiến thức, giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân Thủ đô nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, thân thiện của người Hà Nội.

Được biết, cơ cấu giải thưởng cho cuộc thi có: giải tập thể gồm 01 giải nhất 3 triệu đồng; 03 giải nhì 2 triệu đồng/giải; 5 giải ba 1,5 triệu đồng/giải; 10 giải khuyến khích 1 triệu đồng/giải. Giải cá nhân gồm 01 giải nhất 2 triệu đồng; 02 giải nhì 1,5 triệu đồng/giải; 3 giải ba 1 triệu đồng/giải; 10 giải khuyến khích 500 nghìn đồng/giải.../.

Bảo Quyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực