Phát huy truyền thống “tốt đời- đẹp đạo” trong xây dựng quê hương

Thứ ba, 31/05/2022 22:17
(ĐCSVN) - Đồng bào Công giáo đã ra sức thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực cùng Nhân dân xây dựng thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát triển giàu đẹp.

Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gần 17 nghìn tín hữu Công giáo và 7 linh mục đang làm mục vụ tại các giáo xứ. Trong những năm qua, người Công giáo nơi đây đã có nhiều đóng góp xây dựng khối đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời- đẹp đạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, các gia đình Công giáo đã hiến tặng trên 3.750 m2 đất, 4,7 km tường rào, đóng góp hàng nghìn ngày công làm được 40 km đường bê tông, trên 1 km đường thảm nhựa, 18 km rãnh thoát nước; làm mới, nâng cấp 2 nhà văn hóa thôn, 15 km đường điện chiếu sáng, 13 km bồn hoa. Sự tình nguyện chung tay này đã góp phần không nhỏ đem lại diện mạo mới mẻ khang trang cho bộ mặt nông thôn và đô thị.

Bên cạnh đó, người Công giáo còn năng động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành dịch vụ để tăng thu nhập cho gia đình. Điển hình là phát triển dịch vụ vận tải, xây dựng, mộc dân dụng, thu mua chế biến hải sản, hàng đông lạnh… Đặc biệt, số lượng người Công giáo sang các nước khác lao động đang đem lại thu nhập cao trong những năm gần đây, qua đó làm khởi sắc bộ mặt xứ đạo với nhiều căn nhà mới khang trang, tiện nghi hiện đại, cơ sở vật chất của giáo xứ, giáo họ cũng được đầu tư, nâng cấp.

Theo số liệu từ Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Kỳ Anh, toàn thị xã Kỳ Anh có 1.238 lao động là người Công giáo đang làm việc tại nhiều nước trên thế giới, thu nhập bình quân từ 20- 40 triệu đồng/người/tháng. Số hộ giáo dân thu nhập từ 500 triệu đồng đến một tỷ đồng/năm gia tăng nhanh trong 5 năm gần đây. Tỷ lệ hộ nghèo là giáo dân những gần đây đều giảm, hiện còn dưới 5%.

Người Công giáo Kỳ Anh không chỉ năng động phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng mà còn tích cực hưởng ứng hoạt động từ thiện xã hội. Trong các năm từ 2017-2022,  giáo dân tại thị xã Kỳ Anh đã chung tay xây mới và nâng cấp 87 căn nhà đại đoàn kết với giá trị hơn 5,2 tỷ đồng; ủng hộ quỹ khuyến học- khuyến tài trên 1400 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Diện mạo khang trang tại giáo xứ Kỳ Anh 

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung, trong giai đoạn 2017-2022, Ban Đoàn kết Công giáo thị xã đã tăng cường đoàn kết rộng rãi và động viên đồng bào Công giáo phát huy nét đẹp “tốt đời- đẹp đạo”, thực hiện tốt đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, góp phần tích cực vào sự phát triển của thị xã. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chung mong muốn, đồng bào Công giáo tiếp tục chung tay xây dựng khối đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã Kỳ Anh.

Ông Trần Xuân Đình, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo thị xã, cho biết: Trong những năm tới, Ban Đoàn kết Công giáo sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giáo dân ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ban Đoàn kết Công giáo cũng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân để phản ánh với Mặt trận, chính quyền giải quyết hợp tình, hợp lý và đúng pháp luật...

Với truyền thống sống “tốt đời- đẹp đạo” của giáo dân, cùng với các hạt nhân thi đua yêu nước tại các xứ đạo là 24 vị ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo thị xã, ông Trần Xuân Đình tin tưởng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thị xã Kỳ Anh sẽ lan tỏa hơn, hiệu quả hơn. Qua đó từng bước  thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn 2022-2027 mà Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thị xã Kỳ Anh vừa đề ra: Có 100% gia đình Công giáo tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời- đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động; 80% giáo xứ, giáo họ có khuôn viên xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm; 85 - 90% gia đình Công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước từ 5-10%; có 3 mô hình điểm về “Xây dựng cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.../.

An Luých

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực