Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh miền Trung

Thứ hai, 04/01/2021 21:59
(ĐCSVN) - Ngày 5/1, sẽ diễn ra “Phiên giao dịch việc làm trực tuyến” kết nối 6 tỉnh miền Trung là: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo, ngày 5/01/2021, Cục này sẽ phối hợp tổ chức “Phiên giao dịch việc làm trực tuyến” với 6 tỉnh miền Trung đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh và phù hợp với bối cảnh bình thường mới (tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tập trung đông người): Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phiên giao dịch việc làm này nhằm thông tin chi tiết về chương trình dưa điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại tại Nhật Bản (gọi tắt là Chương trình EPA) và thông tin nhận hồ sơ tuyển chọn đợt 2 khóa 9 năm 2020 đến những người quan tâm là các sinh viên điều dưỡng đã tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng y tế dược tại tại 6 tỉnh miền Trung trên.

 Người lao động tìm việc qua sàn giao dịch việc làm online. (Ảnh minh họa: Thu Hằng)

Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế thiết lập đặt điểm cầu chính tại Trung tâm dịch vụ Việc làm tỉnh TT Huế, kết nối trực tuyến với 5 điểm cầu tại 5 tỉnh còn lại.

Tại mỗi các điểm cầu dự kiến có khoảng hơn 100 khách mời tham dự là các sinh viên điều dưỡng đang học năm cuối và đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng y tế, Cao Đẳng Y dược trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung trên.

Tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ thông tin chi tiết về các Chương trình quốc gia phi lợi nhuận đưa điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, trả lời và giải đáp trực tuyến các câu hỏi, thắc mắc về chương trình của sinh viên có mặt tại các đầu cầu của sàn giao dịch.

Người quan tâm đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, đại học điều dưỡng có thể đăng ký trực tiếp tham gia các chương trình tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm địa phương tại điểm cầu đó hoặc với Cục Quản lý lao động ngoài nước./.

Minh Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực