Phú Yên xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ

Thứ tư, 06/01/2010 10:01

  
             Anh Hồ Văn Tiến ở thôn Bình Hòa
 (xã An Dân, huyện Tuy An) xây dựng nhà mới sau lũ.
 
Lũ chồng lên bão, chỉ trong một ngày đêm 2-11-2009 đã gây cho Phú Yên những thiệt hại lớn: 80 người chết, 97 người bị thương, lũ quét đã làm sập hoàn toàn 1.764 ngôi nhà, làm hàng chục nghìn người dân lâm vào cảnh không nhà cửa. Cùng với việc cứu đói, chống rét, chăm lo sức khỏe cho bà con, việc tập trung xây dựng nhà ở cho đồng bào vùng lũ là một nhiệm vụ cấp bách đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở Phú Yên triển khai quyết liệt.

Niềm vui có nhà mới trước Tết

Ngày 6-11-2009, bốn ngày sau cơn lũ lịch sử xảy ra, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã đến Phú Yên. Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi, chia buồn, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng về người, tài sản tại ba huyện Sông Cầu, Tuy An và Ðồng Xuân. Tại gia đình anh Hồ Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Mỹ Dung ở thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An có nhà bị sập, trôi hoàn toàn, bên căn lều dựng tạm, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã động viên gia đình anh Tiến, chị Dung và bà con xã An Dân phát huy truyền thống anh hùng cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất, sớm xây dựng lại nhà cửa. Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã được Ðảng ủy, chính quyền, người dân xã An Dân, huyện Tuy An nói riêng và cả tỉnh Phú Yên quyết tâm thực hiện một cách hiệu quả.

Trở lại thăm gia đình anh Tiến, chị Dung trong túp lều tạm, bàn thờ đứa con trai Nguyễn Ðức Thành học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú vẫn nghi ngút khói hương. Nét đượm buồn về những đau thương mất mát quá lớn vẫn còn, nhưng trong ánh mắt của anh chị đã ánh lên niềm tin tưởng, lạc quan được thắp lên từ sự cưu mang, đùm bọc của cộng đồng. Anh Tiến tâm sự, sau hai tháng có rất nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đến thăm hỏi động viên, cứu trợ. Ngoài nguồn lương thực, thực phẩm đủ sống vài tháng, gia đình còn được nhận khoản tiền mặt 120 triệu đồng. Gia đình tiến hành xây dựng lại nhà ngay trên nền đất cũ. Trước đây nhà cấp bốn, nay anh quyết tâm xây dựng nhà kiên cố hơn, ngôi nhà được khởi công hơn 20 ngày qua với sự giúp đỡ của anh em xóm làng, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Canh Dần.

Cách nhà anh Tiến vài căn, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Hữu Lý (32 tuổi) và Bùi Thị Thu Thủy (30 tuổi) cũng đang xây lại nhà. Ngôi nhà này có lẽ có một không hai trong vùng. Rạng sáng 3-11, nước lũ từ phía sau sông con chảy thẳng vào nhà, quật đứt hai phần ngôi nhà từ phía sau, chỉ chừa lại phần hiên nhà chỏng chơ; khi xây dựng lại, chủ nhân của nó đã cố giữ lại cái ban-công với mái hiên trước nhà, vừa tiết kiệm chi phí, vừa để ghi dấu ấn trong đời người trước thiên tai. Thủy cho biết, cách đây năm năm, sau khi cha mẹ cho ra ở riêng, hai vợ chồng cố gắng xây ngôi nhà này, vừa trả hết nợ năm rồi thì nay bị nước lũ làm sập, bây giờ dự định xây dựng lại chừng 60-70 triệu đồng. "Ngoài 12 triệu đồng của tỉnh trợ giúp theo quy định, gia đình cháu còn nhận được cứu trợ vài chục triệu đồng, có lẽ thiếu chút ít thì vay mượn thêm, sau trả dần, tụi cháu còn trẻ sẽ làm lại được...".

Chủ tịch UBND xã An Dân Trần Quốc Dân cho biết việc xây dựng nhà cho bà con vùng lũ, thể hiện sự cố gắng của đảng bộ và chính quyền địa phương. Cách làm của xã là sau khi lũ rút, tổ chức kiểm tra thiệt hại và lên danh sách báo cáo kịp thời lên cấp trên. Khi nhận được nguồn tiền trợ giúp xây dựng lại nhà, xã đứng ra làm trung gian liên hệ với các đại lý hợp đồng mua vật liệu, thông qua phiếu nhận hàng các gia đình đến đại lý để nhận vật liệu về xây dựng nhà, sau đó xã tổ chức nghiệm thu, các gia đình ký nhận để xã chuyển trả tiền cho đại lý. Như vậy để tránh tình trạng các gia đình sử dụng tiền vào mục đích khác, từ đó xã cũng nắm được cụ thể những khó khăn thuận lợi của từng hộ để có hướng giúp đỡ. Nhờ đó tiến độ xây dựng nhà cho những gia đình bị thiệt hại do lũ tại xã An Dân rất nhanh. Theo thống kê sau lũ, toàn xã có 172 ngôi nhà sập từ 70% đến 100%, đến nay đã có 95% nhà tiến hành xây dựng lại và sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Còn 98 ngôi nhà khác thiệt hại từ 50% đến dưới 70%, từ ngày 6-1, sẽ được nhận toàn bộ số tiền trợ giúp theo quy định (mỗi nhà 5 triệu đồng) để tiến hành sửa chữa.

Khi nhắc đến câu chuyện về cơn lũ lịch sử ở Phú Yên, cả nước biết đến xóm Trường, thôn Triêm Ðức, xã Xuân Quang 2, huyện Ðồng Xuân, một đêm nước lũ tràn về đã san bằng tất cả, 18 người chết, 41/42 ngôi nhà sập hoàn toàn, ruộng vườn, cây cối xác xơ. Những ngày này xóm Trường sôi động chưa từng thấy. Hàng chục xe cơ giới, gồm xe đào, xe ủi, xe xúc, xe chở đất gầm rú suốt ngày đêm, tất cả đang chạy đua với thời gian. Ba hạng mục cấp bách là mặt bằng khu dân cư, san ủi đồng ruộng và xây dựng kè chống xói lở bờ sông đã được huyện Ðồng Xuân tập trung thực hiện.

Tại Khu tái định cư Hòn Chinh, Công ty TNHH Xây dựng Minh Bình TP Tuy Hòa đang khẩn trương hoàn thiện mặt bằng. Theo kỹ sư Trần Thanh Tuấn, các anh phải làm việc ba ca, cả ngày Tết Dương lịch để kịp bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2 Lê Văn Hùng cho biết, trong tuần này sẽ tổ chức cấp đất ở cho bà con, bình quân mỗi hộ sẽ được cấp 300 m2. Hệ thống điện, nước sẽ hoàn thiện sớm để phục vụ đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà ở trước Tết sẽ không kịp. Tỉnh đang chỉ đạo cấp nhà bạt cho bà con ở tạm để có nơi thờ cúng ông bà trong ba ngày Tết. Bà Phạm Thị Xuân Thành ở xóm Trường, tâm sự: "Nhà nước quan tâm như vậy là hết mức rồi, nhưng việc xây dựng nhà ở là lâu dài, được cấp đất, sau Tết các gia đình chúng tôi sẽ tự lo để xây dựng lại nhà...". Như vậy toàn bộ 42 hộ dân xóm Trường sẽ ăn Tết trong những căn nhà bạt trên một mặt bằng cao ráo, thoáng mát. Có lẽ đây cũng là một nét riêng của xóm Trường, nơi tâm lũ đi qua trong mùa xuân này.

Giải pháp an toàn cho nhà ở vùng lũ

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Phú Yên Nguyễn Bá Lộc, việc xây dựng nhà ở cho nhân dân vùng lũ tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp các địa phương huyện, thị, thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt. Theo đó, UBND tỉnh đã có quyết định điều chỉnh nâng mức trợ cấp, trợ giúp. Cụ thể, hộ có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng với mức độ thiệt hại từ 70% trở lên được trợ giúp 12 triệu đồng/hộ (mức cũ là tám triệu); có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng với mức độ thiệt hại từ 50% đến dưới 70% là năm triệu đồng/hộ (mức cũ là ba triệu). Mức trợ giúp này phù hợp Ðề án hỗ trợ nhà ở hộ nghèo tỉnh Phú Yên đã xây dựng trước đó theo tiêu chí tại Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Ðể bảo đảm việc xây dựng nhà ở an toàn, lâu dài cho nhân dân vùng lũ, ngoài việc vận động giúp sức, vật tư cho bà con xây dựng nhà kiên cố, UBND tỉnh Phú Yên cũng chỉ đạo các ngành chuyên môn khảo sát, xây dựng các giải pháp hỗ trợ công trình nhà ở cho dân vùng lũ. Nếu vùng nào có khả năng ảnh hưởng của lũ sẽ quy hoạch khu tái định cư khác, vùng nào không di dời thì phải có giải pháp công trình đi kèm. Theo đó tại Kỳ họp lần thứ 15 HÐND tỉnh Phú Yên khóa V đã quyết nghị đưa vào danh mục đầu tư một số dự án công trình quan trọng như: Dự án Cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An, Sơn Hòa; Dự án Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Kỹ Lộ thuộc các huyện Ðồng Xuân, Tuy An; Dự án Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba, các huyện Tây Hòa, Ðông Hòa, Phú Hà và thành phố Tuy Hòa; Dự án nạo vét và thoát lũ cửa biển Tân Quy, đầm Ô Loan... Các dự án này sẽ xây dựng kè kết hợp đường giao thông, nạo vét các cửa sông, cửa biển, bảo đảm thoát lũ giảm thiểu tình trạng úng ngập cho những khu dân cư. Các dự án công trình này sẽ được ưu tiên sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ và thực hiện theo cơ chế chỉ định thầu để bảo đảm tiến độ đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên Vũ Thanh Bình cho biết, đặc điểm của Phú Yên là còn nhiều hộ nghèo cần được trợ giúp về nhà ở. Trong năm 2009, toàn tỉnh đã trợ giúp xóa 1.574 nhà ở tạm cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 12,7 tỷ đồng. Tỉnh cũng xây dựng Ðề án trong giai đoạn 2009 - 2012, Phú Yên trợ giúp về nhà ở cho 4.121 hộ nghèo, với tổng kinh phí 107 tỷ đồng. Riêng 1.764 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do đợt lũ vừa rồi, các địa phương sẽ ưu tiên thực hiện trước, sớm ổn định cho người dân. Từ nguồn trợ giúp khẩn cấp của Chính phủ đợt I là 100 tỷ đồng, tỉnh Phú Yên đã phân bổ về các địa phương cấp cho dân làm nhà. Dẫu còn nhiều khó khăn trước mắt do cơn "đại hồng thủy" gây ra, nhưng với sự quan tâm đặc biệt của cả nước, nhân dân vùng lũ Phú Yên đang vươn dậy, xây dựng lại mái ấm cho gia đình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực